Một loạt rủi ro dữ dội có thể gây ra khủng hoảng trên thị trường năng lượng trong vài tháng tới, CNBC trích lời giám đốc điều hành công ty dầu khí BP, Dan Murphy, cho biết.
Sau khi giảm 4% vào tuần trước, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đi xuống do thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại, tạo áp lực lên nhu cầu mặt hàng năng lượng.
Mặc dù giá xăng dầu hôm nay tăng nhẹ, tuy nhiên, tính chung cả tuần giá dầu thô giảm tới 4% do thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô toàn thế giới sẽ chững lại do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu tăng do dấu hiệu nhu cầu các chế phẩm từ dầu của Mỹ phục hồi trong khi nguồn cung dầu thô thế giới vẫn đang được thắt chặt.
Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh gần 3% sau khi Mỹ công bố dữ liệu cho thấy tình hình việc làm khả quan kéo theo nhu cầu mặt hàng năng lượng tăng cao. Đồng thời, lệnh trừng phạt Venezuela cũng khiến nguồn cung bị thắt chặt.
Giá dầu dự báo sẽ dao động gần với mức hiện tại trong thập kỉ tới, trung bình đạt khoảng 65 - 70 USD/thùng đến năm 2023, kết quả từ một cuộc khảo sát hàng năm các chuyên gia năng lượng của Reuters cho biết.
Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu nguồn cung dầu thô toàn cầu và triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu ảnh hưởng thế nào tới giá xăng dầu sau khi giá dầu giảm tới 11% vào tuần trước.
Tuần tới, các nhà giao dịch dầu sẽ tiếp tục chú ý đến phát biểu từ những nhà sản xuất dầu thô toàn cầu để đánh giá sự sẵn sàng của họ về việc giảm sản lượng trước cuộc họp quan trọng của OPEC vào tháng tới.
MBS nhận định giá dầu giảm chính là trùng lặp với điểm rơi về giá của chu kỳ khi giá dầu đã duy trì ở mức trên 100 USD/thùng từ năm 2011 - 2015 và rơi xuống 67 USD/thùng. MBS dự báo giá dầu có thể duy trì khoảng 70 - 80 USD/thùng trong trung hạn và dài hạn.
Thị trường tiếp tục chú ý tới nguồn cung xăng dầu toàn cầu trong tuần tới sau khi giá dầu giảm tuần thứ ba liên tiếp vì nguồn cung dầu thô Mỹ tăng. Ở một diễn biến khác, nhà đầu tư vẫn đang chú ý tới khả năng nguồn cung dầu thô giảm mạnh sau khi lệnh trừng phạt Iran chính thức có hiệu lực.
Giá dầu Brent bình quân năm 2019 được dự báo lên mức 80 USD/thùng, điều này ít nhiều ảnh hưởng lên các doanh nghiệp liên quan đến dầu khí trong nước như PVS, PVD, PLX, DCM.
Diễn biến bất ngờ từ nhóm cổ phiếu điện vào cuối phiên sáng đã góp phần củng cố đà hồi phục của thị trường. VN-Index nới rộng mức tăng lên hơn 30 điểm, trong khi thanh khoản duy trì ổn định và sắc xanh tiếp tục lan tỏa.