|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga và Arab Saudi cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ

16:58 | 04/07/2023
Chia sẻ
Theo Reuters, Arab Saudi và Nga, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, tuyên bố nâng mức giảm sản lượng. Điều này khiến giá dầu tăng bất chấp rủi ro suy thoái toàn cầu và khả năng tăng lãi suất hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

 

OPEC+, tổ chức bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, đã cắt giảm nguồn cung để tăng giá kể từ tháng 11 năm ngoái do nhu cầu của Trung Quốc yếu hơn và nguồn cung của Mỹ tăng. Tuy nhiên, cho đến nay, việc giảm sản lượng không tác động nhiều đến giá, trong khoảng 70-80 USD/thùng. 

Arab Saudi cho biết họ sẽ  sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày ít nhất cho đến cuối tháng 8, thay vì đến cuối tháng 7 nhằm hỗ trợ giá dầu. Đồng thời, nước này cho biết việc cắt giảm có thể tiếp tục kéo dài sau tháng 8. 

Ngay sau thông báo của Saudi, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8.

Việc cắt giảm lên tới 1,5% nguồn cung toàn cầu và nâng tổng số cam kết của OPEC+ lên 5,16 triệu thùng/ngày. 

Đầu tuần này, Algeria cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 20.000 thùng trong tháng 8 để hỗ trợ các nỗ lực của Arab Saudi và Nga nhằm cân bằng và ổn định thị trường dầu mỏ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Mohamed Oun hoan nghênh quyết định của Saudi đồng thời cho rằng điều này sẽ có "tác động tích cực đến sự cân bằng thị trường giữa các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu”.

OPEC+, nơi chiếm khoảng 40% nguồn cung dầu thô của thế giới, đã cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,6% nhu cầu toàn cầu. Trong đó, bao gồm 2 triệu thùng/ngày đã đồng ý vào năm ngoái và cắt giảm tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày đã đồng ý vào tháng 4 và gia hạn đến tháng 12/2024.

Tính đến 16h38 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch ở mức 75,5 USD/thùng, tăng 1,1% so với cuối phiên ngày thứ Hai (3/7). Giá dầu WTI tăng 1% lên 70,6 USD/thùng. Tuy nhiên, so với thời điểm trước khi các nước quyết định giảm sản lượng, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 20%. 

 

 

 Số liệu: Investing (H.Mĩ tổng hợp)

 

Arab Saudi, quốc gia đứng đầu OPEC, đã cam kết vào đầu tháng này sẽ cắt giảm sâu sản lượng vào tháng 7, dựa trên thỏa thuận rộng lớn hơn của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024 khi nhóm này tìm cách thúc đẩy giá dầu đang giảm.

“Sản lượng của Arab Saudi trong tháng 8 sẽ ở mức khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày”, hãng thông tấn nhà nước SPA của Arab Saudi dẫn một nguồn tin chính thức từ Bộ Năng lượng cho biết.

 

H.Mĩ

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.