|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Arab Saudi và Nga gia hạn cắt giảm dầu tự nguyện đến cuối năm

08:42 | 06/09/2023
Chia sẻ
Giá dầu tăng mạnh sau thông tin này, với giá dầu Brent lần đầu tiên kể từ tháng 11 tăng trên 90 USD/thùng, bất chấp xuất khẩu dầu của Iran và Venezuela tăng ổn định do thị trường tin rằng Mỹ sẽ không thực thi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt như những năm trước.

 

Theo Reuters, ngày 5/9, Arab Saudi và Nga cho biết họ sẽ gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện đến cuối năm nay, bất chấp sự phục hồi của thị trường và các nhà phân tích kỳ vọng nguồn cung thắt chặt trong quý IV.

Giá dầu tăng mạnh sau thông tin này, với giá dầu Brent lần đầu tiên kể từ tháng 11 tăng trên 90 USD/thùng, bất chấp xuất khẩu dầu của Iran và Venezuela tăng ổn định do thị trường tin rằng Mỹ sẽ không thực thi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt như những năm trước.

Số liệu: Investing (H.Mĩ tổng hợp) 

Nhà phân tích của RBC Capital Markets ông Helima Croft cho biết: “Arab Saudi đã nhìn trước được kết quả này vào tháng trước bằng tuyên bố dài hơn, sâu sắc hơn của họ nhưng động thái ngày hôm nay vẫn khiến nhiều người tham gia thị trường bất ngờ”. 

Quyết định này là tin không vui với Mỹ và một số quốc gia khác khi nguồn cung thắt chặt đã thúc đẩy giá cả mặt hàng năng lượng này lên. Mỹ lập luận rằng thế giới cần giá xăng dầu ở mức thấp hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

Năm ngoái, tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Arab Saudi, quốc gia đứng đầu OPEC, trong một nỗ lực thúc đẩy sản lượng dầu mỏ. 

Mỹ và các đồng minh đã thúc giục OPEC+ tăng sản lượng để đảm bảo chi phí năng lượng thấp hơn và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Các nhà sản xuất OPEC+ cho rằng họ đang hành động để duy trì sự ổn định của thị trường.

Việc các ngân hàng trung ương phương Tây in tiền dồi dào trong thập kỷ qua được các thành viên OPEC+ coi là đã làm giảm giá trị của sản phẩm xuất khẩu chính của họ, vốn chiếm một phần lớn trong nguồn thu ngân sách quốc gia. 

Việc cắt giảm tự nguyện của Arab Saudi và Nga cao hơn mức mà họ cam kết trong thoả thuận chung của OPEC+, kéo dài đến cuối năm 2024.

Hãng thông tấn quốc gia Arab Saudi SPA cho biết hôm 5/9, dẫn lời một quan chức của Bộ năng lượng rằng họ sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày thêm ba tháng nữa cho đến cuối tháng 12 năm 2023.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm qua cũng cho biết nước này đã gia hạn quyết định tự nguyện giảm xuất khẩu dầu thêm 300.000 thùng/ngày đến cuối năm nay.

Cả hai nước sẽ dựa vào các quyết định cắt giảm hàng tháng để xem xét việc có nên cắt giảm sâu hơn hoặc tăng sản lượng tùy thuộc vào điều kiện thị trường hay không. 

Nga cùng với Arab Saudi mở rộng các biện pháp hạn chế tự nguyện cho phép Nga có thêm nguồn thu ngân sách bất chấp Liên minh châu Âu cố gắng hạn chế thu nhập của Moscow bằng mức trần đối với giá dầu. Hầu hết dầu của Nga đang giao dịch trên mức giá trần.

H.Mĩ

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.