Trong thời COVID-19, doanh nghiệp phải thay đổi và thích nghi để sống sót. Chưa bao giờ thay đổi lại diễn ra chóng mặt như vậy. Do đó, hoặc doanh nghiệp bị công nghệ cuốn đi, hoặc doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ.
Ở châu Âu, trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, số khoản vay ngang hàng đã giảm xuống mức chỉ bằng 1/3 tổng số lượng vốn cho vay tích lũy từ các tháng trước và khiến một số nền tảng sập.
Thủ tướng đề nghị NHNN hoàn thiện Đề án, Nghị định về quy định fintech, cho vay ngang hàng, xác thực điện tử; Bộ Thông tin và Truyền thông sớm trình việc triển khai thí điểm dịch vụ mobile money.
Nếu chủ thẻ tín dụng cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) của một công ty công nghệ tài chính quản lí chi tiêu, họ sẽ không phải lo nguy cơ nợ nần vì thanh toán chậm hay chi tiêu vượt hạn mức.
Theo CNBC, các công ty khởi nghiệp fintech trên khắp thế giới đã huy động được nhiều tiền hơn trong quí II so với 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, lượng vốn đổ vào fintech tại châu Á lại giảm khoảng 37%.
NHNN cho biết từ năm 2021, dự kiến chính thức tiến hành tiếp nhận hồ sơ và chấp thuận cho các ngân hàng, công ty Fintech tham gia cơ chế thử nghiệm hoạt động Fintech trong 7 lĩnh vực ngân hàng trong đó có P2P Lending.
Gpay, một thành viên của G-Group là cái tên mới nhất được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thanh toàn trung gian, thanh toán điện tử và ví điện tử.
Đối với các đầu tư công nghệ tại Đông Nam Á, công nghệ tài chính ở Việt Nam là một mảng rất tiềm năng với tốc độ tăng trưởng đầu tư khá cao trong năm 2019.
Một số ngân hàng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với nhiều công ty fintech, một trong số đó sẽ cung cấp giải pháp thanh toán hóa đơn tự động, thay thế hiệu quả thanh toán trên giấy bằng các tùy chọn số hóa hoàn toàn.