|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Fed dự đoán khủng hoảng ngân hàng sẽ đẩy Mỹ vào suy thoái trong năm 2023

08:35 | 13/04/2023
Chia sẻ
Biên bản cuộc họp tháng 3 cho thấy các nhà kinh tế của Fed tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân hàng và rơi vào suy thoái trong năm 2023.

Dự báo của Fed và các chi nhánh cho thấy triển vọng kinh tế của Mỹ sẽ xấu đi rõ rệt sau quý I. (Ảnh: Getty Images). 

Dự báo đáng ngại

Theo các văn bản do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố ngày 12/4, hậu quả của cuộc khủng hoảng ngân hàng rất có thể sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái trong năm nay.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bao gồm phần trình bày của các cán bộ Fed về tác động tiềm tàng từ sự sụp đổ của ngân hàng SVB và các biến cố khác trong ngành tài chính tháng qua.

Ông Michael Barr, Phó Chủ tịch Fed, khẳng định ngành ngân hàng “vẫn mạnh mẽ và kiên cường”. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của Fed nói rằng tăng trưởng sẽ chịu thiệt hại.

Biên bản viết: “Dựa trên đánh giá về tác động kinh tế tiềm ẩn của những sự kiện gần đây trong ngành ngân hàng, tại thời điểm cuộc họp tháng 3 diễn ra, các cán bộ Fed dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ sẽ bắt đầu trong năm nay và nền kinh tế sẽ phục hồi trong hai năm kế tiếp”.

Loạt dự báo được Fed công bố sau cuộc họp cho thấy các quan chức dự kiến GDP năm 2023 sẽ chỉ tăng trưởng ở tốc độ khiêm tốn là 0,4%.

Cộng với việc chi nhánh Atlanta của Fed ước tính GDP quý I tăng trưởng khoảng 2,2%, điều này báo hiệu rằng nền kinh tế sẽ sa sút trong thời gian còn lại của năm.  

Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã khiến thị trường đồn đoán rằng Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng các quan chức nhấn mạnh rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để chế ngự lạm phát.

Trong cuộc họp tháng 3, các quan chức FOMC vẫn quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % lên khoảng mục tiêu 4,75-5%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2007.

Các quan chức cho rằng áp lực giá sẽ suy giảm trong thời gian tới. Biên bản có đoạn: “Dựa trên dự báo về sự suy yếu của thị trường lao động..., lạm phát lõi được kỳ vọng sẽ giảm tốc rõ rệt vào năm sau”.

Nhưng nỗi lo về nền kinh tế khác vẫn còn rất lớn, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh từ khủng hoảng ngân hàng. Sau sự sụp đổ của một số nhà băng, Fed đã thiết lập chương trình cấp vốn mới cho các ngân hàng và nới lỏng điều kiện của các khoản vay khẩn cấp ở cửa sổ chiết khấu.

Biên bản chỉ ra rằng những chương trình trên đã giúp ngành ngân hàng vượt qua khó khăn, nhưng các quan chức vẫn dự đoán hoạt động cho vay sẽ bị thắt chặt và các điều kiện tín dụng sẽ xấu đi.

Biên bản viết: “Bất chấp những động thái trên của Fed, các thành viên tham gia cuộc họp vẫn thừa nhận rằng rất khó để đoán được các điều kiện kinh tế và tín dụng sẽ diễn biến ra sao”.

Lạm phát “vẫn còn quá cao”

Một số nhà hoạch định chính sách đề xuất nên giữ nguyên lãi suất khi chưa rõ cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra như thế nào. Song, cuối cùng họ vẫn đồng ý bỏ phiếu cho một đợt tăng lãi suất khác “vì lạm phát cao và sức mạnh của các dữ liệu kinh tế gần đây”.

Trên thực tế, biên bản lưu ý rằng một số thành viên của Fed còn nghiêng về phương án tăng lãi suất 0,5 điểm % trước khi rắc rối trong ngành ngân hàng lộ ra. Các quan chức nhận định lạm phát “vẫn còn quá cao” dù họ nhấn mạnh rằng các dữ liệu kế tiếp và tác động của chu kỳ tăng lãi suất sẽ phải được xem xét khi xây dựng chính sách trong thời gian tới.

Nhìn chung, dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang trên đà quay trở lại mục tiêu 2% của Fed. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ tăng 0,3% trong tháng 2 và cao hơn 4,6% so với cùng kỳ năm trước, tờ CNBC cho biết. Mức tăng hàng tháng này thấp hơn dự báo của các chuyên gia.

Báo cáo ngày 12/4 của Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,1% so với tháng liền trước. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng của CPI tháng 3 đã hạ xuống 5%, thấp hơn hẳn 1 điểm % so với tháng 2.

 

Tuy nhiên, Mỹ cũng phải đón nhận một số tin xấu về lạm phát. Khảo sát hàng háng của Fed chi nhánh New York cho thấy vào tháng 3, kỳ vọng của công chúng về lạm phát trong vòng một năm tới đã tăng 0,5 điểm % lên 4,75%.

Dữ liệu từ CME Group cho thấy vào ngày 12/4, thị trường dự đoán có khoảng 72% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25% nữa vào tháng 5 rồi chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Giang