|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Sau dầu mỏ, Mỹ nhắm đến các khoáng sản chiến lược của Venezuela, sắp rót hàng tỷ USD

16:24 | 05/03/2026
Chia sẻ
Ngoài dầu mỏ, quốc gia Nam Mỹ này còn sở hữu nguồn khoáng sản chiến lược dồi dào, bao gồm vàng, kim cương, bauxite và đặc biệt là coltan - khoáng sản chứa kim loại quan trọng trong sản xuất điện thoại, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử.

‏‏‏Theo AFP, loạt tập đoàn khai khoáng của Mỹ đang chuẩn bị rót vốn vào Venezuela, khi Washington thúc đẩy mở rộng quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này.

Thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum công bố trong chuyến thăm Caracas ngày 4/3, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước thời gian gần đây.‏‏

‏Theo ông Burgum, hơn hai mươi lãnh đạo doanh nghiệp khai khoáng Mỹ đã tháp tùng ông trong chuyến đi, đại diện cho hàng tỷ USD vốn đầu tư tiềm năng và hàng loạt việc làm thu nhập cao.

Những doanh nghiệp này đang mong muốn nhanh chóng bắt đầu hoạt động tại Venezuela, đồng thời kêu gọi đơn giản hóa thủ tục để dòng vốn đầu tư có thể sớm được triển khai.‏

‏“Họ rất sẵn sàng bắt tay vào việc. Điều họ cần là tháo gỡ những rào cản hành chính để dòng vốn đầu tư có thể chảy vào”, ông Burgum nói.‏

‏Ông Burgum hiện đứng đầu Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia của Tổng thống Donald Trump và là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ tới Caracas trong vòng chưa đầy một tháng.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng đã thăm Venezuela và kêu gọi tăng mạnh sản lượng dầu của nước này, đồng thời nhấn mạnh những cơ hội to lớn trong hợp tác năng lượng giữa hai quốc gia.‏

‏Những phát biểu lạc quan từ quan chức Mỹ phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ Washington - Caracas kể từ khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ sau cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tháng 1. Cuộc tấn công khiến khoảng 100 người thiệt mạng và dẫn đến việc cựu Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ bị đưa sang New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.‏

‏Sau biến động chính trị này, Washington đã ủng hộ Phó Tổng thống Delcy Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời của Venezuela, với điều kiện chính quyền mới hợp tác với Mỹ trong việc mở cửa các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.‏

‏Song song với các động thái chính trị, hai nước cũng đang nhanh chóng nối lại các kênh hợp tác kinh tế.

Trong một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quan hệ song phương đang được cải thiện, Bộ Giao thông Mỹ vừa cho phép công ty con của American Airlines là Envoy Air khai thác các chuyến bay thẳng từ Miami tới Caracas và thành phố dầu mỏ Maracaibo.

Đây sẽ là các chuyến bay trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2019, thời điểm quan hệ Washington - Caracas rơi vào căng thẳng nghiêm trọng.‏

‏Cho đến nay, sự quan tâm của Mỹ chủ yếu tập trung vào dầu mỏ, lĩnh vực mà Venezuela nắm giữ trữ lượng lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Burgum nhấn mạnh rằng quốc gia Nam Mỹ này còn sở hữu nguồn khoáng sản chiến lược dồi dào, bao gồm vàng, kim cương, bauxite và đặc biệt là coltan - khoáng sản chứa kim loại quan trọng trong sản xuất điện thoại, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử.‏

‏Phần lớn hoạt động khai khoáng tập trung tại Vành đai Orinoco, một khu vực rộng lớn ở phía đông nam Venezuela. Tuy nhiên, các tổ chức môi trường từ lâu đã cảnh báo rằng tình trạng khai thác trái phép tại đây đang gây ra nạn phá rừng nghiêm trọng và ô nhiễm sông ngòi.‏

‏Trong bối cảnh đó, chính quyền lâm thời Rodriguez đang chuẩn bị cải cách luật khai khoáng nhằm thu hút các tập đoàn nước ngoài. Dù chi tiết chưa được công bố, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết kế hoạch này sẽ cho phép các công ty quốc tế lớn tham gia khai thác khoáng sản và đất hiếm tại quốc gia này.‏

‏Động thái hợp tác giữa Caracas và Washington đã nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Donald Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông ca ngợi chính quyền lâm thời Rodriguez đang “làm rất tốt” và hợp tác hiệu quả với các đại diện của Mỹ.‏

‏“Dầu mỏ đang bắt đầu chảy trở lại, và sự chuyên nghiệp trong hợp tác giữa hai quốc gia là điều rất đáng thấy”, ông Trump viết.‏

‏Về phần mình, ông Rodriguez cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền Mỹ vì “thiện chí hợp tác vì lợi ích của người dân Mỹ và Venezuela”.‏

‏Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA đã ký các hợp đồng cung cấp dầu mới cho Mỹ. Theo Tổng thống Trump, kể từ tháng 1, Venezuela đã xuất khẩu hơn 80 triệu thùng dầu thô sang Mỹ.

Các thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, yếu tố đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong vòng 18 tháng qua.‏

‏Trong bối cảnh đó, Venezuela, với trữ lượng dầu khổng lồ và nguồn khoáng sản chiến lược phong phú, đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong cuộc cạnh tranh năng lượng và tài nguyên toàn cầu. Với việc các tập đoàn Mỹ đang xếp hàng chờ đầu tư, quốc gia Nam Mỹ này có thể sớm trở thành tâm điểm mới của dòng vốn khai khoáng quốc tế.‏

Châu Anh