Trung Quốc yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel
Theo nguồn tin của Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô.
Các quan chức thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) - cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc - đã gặp mặt lãnh đạo của các nhà máy lọc dầu và kêu gọi họ ngay lập tức dừng vận chuyển các sản phẩm lọc dầu ra nước ngoài, các nguồn thạo tin cho hay.
Ngoài ra, giới chức Trung Quốc còn yêu cầu các nhà máy lọc dầu ngừng ký kết hợp đồng mới và đàm phán để hủy bỏ các lô hàng đã được thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, Bắc Kinh đặt ra ngoại lệ dành cho nhiên liệu máy bay và nhiên liệu tàu biển lưu trữ trong kho ngoại quan, cũng như nguồn cung cho Hong Kong và Macau.
PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group và Zhejiang Petrochemical thường xuyên phải xin cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu từ chính phủ Trung Quốc. 5 công ty này và NDRC đều chưa trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.
Ngành lọc dầu của Trung Quốc có quy mô rất lớn, nhưng đa phần sản lượng đều nhằm phục vụ nhu cầu nội địa. Vì vậy, Trung Quốc không phải nhà cung cấp xăng dầu chủ chốt cho châu Á. Tuy nhiên, động thái của Bắc Kinh cho thấy các chính phủ trong khu vực đang ưu tiên nhu cầu nội địa trong bối cảnh căn thẳng ở Trung Đông leo thang.
Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tuần trước, hoạt động vận tải dầu mỏ qua Vịnh Ba Tư đã bị tê liệt. Các nhà máy lọc dầu từ Nhật Bản tới Indonesia và Ấn độ đã bắt đầu giảm công suất và tạm ngừng xuất khẩu.
