|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

FDI vào châu Phi dự báo giảm đến 40% năm 2020 bởi COVID-19 và giá dầu mỏ

08:50 | 19/08/2020
Chia sẻ
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu Phi sẽ giảm từ 25 - 40% trong năm 2020.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi tổng hợp dẫn thông tin Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2020 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu Phi sẽ giảm từ 25 - 40% trong năm 2020. 

Sự suy giảm này được đánh giá dựa trên dự báo tăng trưởng GDP cũng như cú sốc kép của đại dịch COVID-19 và giá cả hàng hóa thấp (đặc biệt là giá dầu mỏ).

Năm 2019, FDI vào châu Phi giảm 10% so với năm 2018 đạt 45 tỉ USD với sự sụt giảm diễn ra ở hầu hết khu vực chủ chốt. 

Trong đó, dòng vốn FDI vào Bắc Phi giảm 11% đạt 14 tỉ USD; vào khu vực phía Nam Sahara châu Phi giảm 10% đạt 32 tỉ USD; vào Tây Phi giảm 21% còn 11 tỉ USD; vào Đông Phi giảm 9% đạt 7,8 tỉ USD; vào Trung Phi giảm 7% đạt 8,7 tỉ USD

Miền Nam châu Phi được xem là tiểu khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn FDI năm 2019 cao hơn năm trước đó khi tăng 22% đạt 4,4 tỉ USD.

Cũng trong năm ngoái, dòng vốn FDI từ châu Phi ra bên ngoài giảm 35% còn 5,3 tỉ USD. Nam Phi tiếp tục là nhà đầu tư châu Phi ra bên ngoài lớn nhất, nhưng vẫn giảm từ 4,1 tỉ USD năm 2018 xuống còn 3,1 tỉ USD năm 2019.

Quý I/2020, đầu tư vào châu Phi tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm mạnh, đặc biệt đối với các dự án thuộc hình thức đầu tư mới (GI). Với diễn biến COVID-19 ngày càng phức tạp, dự báo đầu tư vào châu Phi sẽ tiếp tục trong chiều hướng giảm thời gian tới.

Ánh Dương

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).