TỈ phú Mark Zuckerberg nói với một số quan chức Mỹ rằng mức độ giám sát Apple đang ở mức thấp hơn nền tảng mạng xã hội của ông mặc dù tỉ lệ người Mỹ sử dụng hệ điều hành của nhà sản xuất iPhone khá lớn.
Tiểu ban Chống độc quyền thuộc Hạ viện Mỹ nhận định Apple, Facebook, Google, Amazon đã áp dụng những biện pháp phản cạnh tranh với lượng dữ liệu khổng lồ để lấn át các đối thủ.
Báo cáo điều tra của Hạ viện Mỹ cho thấy 4 tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ đang nắm vị thế độc quyền quá lớn và một số mảng kinh doanh của họ phải tách ra.
Facebook, YouTube và Twitter ngày 23/9 đã đạt được thỏa thuận với các nhà quảng cáo chủ chốt liên quan những nội dung độc hại trong các thông tin và video đăng tải trên những nền tảng trực tuyến này.
Tháng 8 năm 2020, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo trường Đại học Ngoại Thương (FIIS) đã cho ra đời khóa huấn luyện Runway Acceleration Bootcamp (RAB), chương trình huấn luyện tăng tốc xuất khẩu đầu tiên giúp doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế.
Rất có thể Mark Zuckerberg, người sẽ hưởng lợi lớn nếu TikTok ngừng hoạt động ở Mỹ, đã cố gắng tác động tới Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ để họ dè chừng ứng dụng video ngắn từ Trung Quốc.
Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, người dân mua hàng thường xuyên hơn trên Amazon, xem quảng cáo của Google, Facebook hoặc chi tiền sắm điện thoại iPhone.
Với lí do cấm TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng thống Donald Trump có thể nhanh chóng lập lại vị thế độc tôn trong lĩnh vực mạng xã hội cho các tập đoàn Mỹ.
Microsoft và Facebook vừa phê phán Apple vì những qui định khắt khe đối với kho ứng dụng App Store khiến họ gặp trở ngại lớn khi phát hành game trên điện thoại iPhone và các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.
Các tỉ phú Mỹ sẽ phải nộp hàng chục tỉ USD mà họ đã kiếm trong đại dịch viêm phổi cấp COVID-19 nếu Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật do Thượng nghị sĩ kì cựu Bernie Sanders đề xuất.
Tỉ phú Mark Zuckerberg thừa nhận việc "sử dụng tính năng mà các mạng xã hội khác dẫn đầu" nhưng phủ nhận việc sử dụng chiến lược đó để thâu tóm đối thủ.
Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ áp thuế quan, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuẩn bị một số chiến lược đối phó. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể từ bỏ thị trường Mỹ.