Mark Zuckerberg đã cam kết sẽ chi 10 tỷ USD mỗi năm trong một thập niên tới để xây dựng mô hình metaverse, hay vũ trụ ảo nơi người dùng sẽ tương tác với nhau qua không gian ảo và các avatar.
Năm 2021 sắp khép lại, và đây là thời điểm phù hợp để nhìn lại những thất bại công nghệ lớn nhất trong năm, theo tổng hợp từ chuyên trang công nghệ Cnet.
Meta (công ty mẹ của ứng dụng Facebook) đã chiêu mộ một lượng lớn kỹ sư từ Apple trong vài tháng gần đây, qua đó khiến nhà sản xuất iPhone bị chảy máu nhân tài.
Khi các công ty trong lĩnh vực khác chật vật trong năm 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch, những ông lớn công nghệ như Apple, Microsoft,... lại đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi khuyến cáo tới các nhà đầu tư trên thị trường nên cân nhắc kỹ, cẩn trọng để tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin không đúng sự thật trên các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán.
Gã khổng lồ Facebook (Meta) được điều hành bởi tỷ phú Mark Zuckerberg đã dính vào nhiều vụ việc khác nhau trong năm qua, ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của người dùng vào mạng xã hội.
Theo một báo cáo mới từ Grayscale, tỷ lệ người dùng tham gia vũ trụ ảo metaverse đang hoạt động đã tăng 10 lần trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2021.
Tại Thung lũng Silicon, tỷ phú Mark Zuckerberg là nhà sáng lập công ty công nghệ hiếm hoi vẫn giữ chức vụ CEO kể từ khi thành lập công ty, nhưng vị trí của ông hiện đang bị đặt nhiều dấu hỏi.