|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook bị gọi là công ty tệ nhất năm 2021

08:32 | 21/12/2021
Chia sẻ
Theo bình chọn của Yahoo Finance, kết quả này được tổng hợp từ hơn 1.500 người tham gia khảo sát.

Tháng 12 hàng năm, trang tin Yahoo Finance lại tổ chức lễ bình chọn "Công ty của năm". Năm 2021, gã khổng lồ Microsoft đã vượt qua các đối thủ khác để giành vị trí dẫn đầu khi giá trị vốn hóa thị trường vượt mốc 2.000 tỷ USD, cũng như chứng kiến giá trị cổ phiếu tăng 53%, tính đến ngày 16/12.

Bên cạnh đó, trang tin cũng tổ chức bình chọn "Công ty tệ nhất năm". Vị trí mà không ai muốn nhận này trong năm 2021 thuộc về Meta (Facebook). Kết quả này được tổng hợp từ hơn 1.500 người tham gia khảo sát. Một số cái tên khác ở Mỹ cũng không được nhiều người yêu thích có thể kể đến như công ty dịch vụ tài chính Robinhood hay startup xe điện Nikola.

Lộ diện công ty tệ nhất năm 2021 - Ảnh 1.

Meta là công ty tệ nhất năm 2021. (Ảnh: Financial Times).

Meta, hay trước đây là Facebook đã dính vào nhiều rắc rối trong năm 2021, nổi bật nhất có thể kể đến việc một cựu nhân viên công ty này đã công bố tài liệu tố cáo các hành vi khác nhau của công ty cũ. Đồng thời, một số nhà phê bình cho rằng Facebook đã kiểm soát các bài đăng một cách quá mức, cũng như tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch.

Điều đặc biệt là có rất nhiều lý do khiến mọi người không thích công ty được điều hành bởi tỷ phú Mark Zuckerberg. Thậm chí, số lượng phiếu bầu cho vị trí "Công ty tệ nhất năm" của Facebook còn cao hơn 50% so với công ty xếp ngay phía sau, cũng là một ông lớn khác, gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử Alibaba.

Đã có những phàn nàn về việc kiểm duyệt, chủ yếu liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận trên mạng xã hội Facebook, đó có thể là nguyên nhân chính khiến công ty không được mọi người yêu thích. 

Mặt khác, các nhà phê bình cũng cho rằng những mạng xã hội của công ty này đã không thể kiểm soát được những tin giả, đặc biệt là số ca tử vong trong đại dịch COVID-19, gây ra nhiều hoang mang trong cộng đồng. Facebook cũng được cho là nơi làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan.

Bên cạnh các vấn đề chính trị, Facebook và đặc biệt là Instagram được cho là có tác động tới tâm lý của trẻ em và thanh thiếu niên, theo tài liệu được cựu nhân viên công ty công bố. Thậm chí, cô cho biết công ty cũ cũng biết các vấn đề này nhưng lựa chọn cách không giải quyết.

Meta đã không đưa ra lời bình luận về các vấn đề này.

Khoảng 30% người tham gia khảo sát tin rằng Meta hoàn toàn có thể sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải trong năm qua cũng như sử dụng lợi nhuận để tái cấu trúc các nền tảng nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực mà các trang mạng xã hội có thể gây ra. 

Trong khi nhiều người coi việc Facebook đổi tên công ty thành Meta là một nỗ lực trong hoài nghi thì những người khác lại tin rằng đây là bước đi mới hướng đến tương lai, thoát mình khỏi cái mác "mạng xã hội" của gã khổng lồ được điều hành bởi tỷ phú Mark Zuckerberg.

Có rất nhiều bình luận nhắm thẳng vào tỷ phú người Mỹ sau quyết định đổi tên công ty. Tuy nhiên, dù đó là bình luận mang tính tích cực hay tiêu cực, chắc chắn Mark Zuckerberg đã có những tính toán của riêng mình. Ông và các cộng sự đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong năm 2022 trong quá trình tái thiết công ty, hướng đến vũ trụ metaverse.

Quốc Anh