|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cuộc đua CLB vốn hóa nghìn tỷ USD: Apple và Microsoft bứt top, Facebook 'hít khói'

14:09 | 29/12/2021
Chia sẻ
Khi các công ty trong lĩnh vực khác chật vật trong năm 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch, những ông lớn công nghệ như Apple, Microsoft,... lại đạt được những cột mốc tăng trưởng ấn tượng.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu, các công ty vốn hóa lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng trong năm 2021. Trong năm qua, Apple và Microsoft đã đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong khi Tesla và công ty mẹ của Facebook là Meta đều có lần đầu tiên các mốc 1.000 tỷ USD. Vốn hóa thị trường một công ty là tổng giá trị tất cả các cổ phiếu của công ty đó.

Trong số 6 công ty lớn nhất thế giới, ngoại trừ Saudi Aramco thì tất cả đều là các công ty công nghệ đến từ Mỹ và có giá trị vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ USD. Dan Ives, một nhà phân tích công nghệ tại Wedbush Securities chia sẻ: "Các công ty công nghệ tham gia câu lạc bộ 1.000 tỷ USD cũng giống như một tách cà phê. 

Điều này có nghĩa rằng việc các công ty công nghệ có vốn hóa cao không phải điều gì quá bất ngờ. Những điều bất ngờ nhất đã diễn ra cách đây hai, ba năm. Big Tech đang ở vị trí vô đối  khi bước ra khỏi đại dịch".

Theo dữ liệu từ Factset, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla và Facebook đã tăng tổng cộng 2.900 tỷ USD vốn hóa thị trường trong năm 2021 tính đến ngày 23 tháng 12. Dưới đây là danh sách chi tiết (theo CNBC).

Apple

Giá trị vốn hóa ngày 2/1: 2.200 tỷ USD

Giá trị vốn hóa ngày 23/12: 2.900 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 1.

Một cửa hàng Apple tại New York. (Ảnh: CNBC).

Bất chấp vô số vấn đề về chuỗi cung ứng làm gián đoạn việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu như iPhone, cũng như việc công ty mới chỉ vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD vào tháng 8, Apple đã gần chạm mức vốn hóa 3.000 tỷ USD tính đến thời điểm cuối năm. Mức tăng trưởng 30% của cổ phiếu trong năm nay đã giúp công ty bổ sung gần 660 tỷ USD vào vốn hóa thị trường. Apple vẫn là công ty có giá trị nhất thế giới với mức định giá khoảng 400 tỷ USD.

Microsoft

Vốn hóa thị trường ngày 2/1: 1.700 tỷ USD

Vốn hóa thị trường ngày 23/12: 2.500 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 2.

Microfost có thể trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD. (Ảnh: CNBC).

Công ty công nghệ do tỷ phú Bill Gates sáng lập đã có một vài năm thành công rực rỡ khi họ tăng cường tập trung vào lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây. Riêng năm 2021, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng 50%.

Vốn hóa thị trường của công ty lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD vào tháng 6. Hiện Microsoft đang đe dọa vị trí của Apple, sẵn sàng trở thành công ty đầu tiên có giá trị vốn hóa đạt 3.000 tỷ USD.

Alphabet

Vốn hóa thị trường ngày 2/1: 1.200 tỷ USD

Vốn hóa thị trường ngày 23/12: 2.000 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 3.

Alphabet được CNCB vinh danh là "Big Tech của năm". (Ảnh: CNBC).

Giá trị vốn hóa của công ty mẹ Google lần đầu đạt 2.000 tỷ USD vào tháng 11, tức chưa đầy hai năm sau khi vượt mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 1/2020. Giá cổ phiếu Alphabet đã tăng 65% trong năm nay. Riêng phần doanh thu từ quảng cáo của công ty đã tăng 43% so với năm 2020, qua đó vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích về khả năng sinh lời. Gần đây, Alphabet đã được CNBC vinh danh là "Công ty công nghệ" của năm.

Amazon

Vốn hóa thị trường ngày 2/1: 1.600 tỷ USD

Vốn hóa thị trường ngày 23/2: 1.700 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 4.

Năm 2021 chứng kiến tỷ phú Jeff Bezos chính thức rời Amazon. (Ảnh: CNBC).

Giá cổ phiếu Amazon đã có một năm biến động khi tăng mạng 17% vào mùa hè, trước khi đạt mức tăng khiêm tốn hơn 6% trong thời gian gần đây. Mặc dù công ty đang phải vật lộn với việc tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại do người mua quay trở lại các cửa hàng cũng như các vấn đề từ chuỗi cung ứng toàn cầu, Amazon vẫn ghi nhận mức doanh thu hơn 110 tỷ USD trong quý III. Đồng thời, đây cũng là quý đầu tiên mà doanh thu từ Amazon Web Services, quảng cáo và Prime vượt doanh thu mảng bán lẻ

Tesla

Vốn hóa thị trường ngày 2/1: 677,4 tỷ USD

Vốn hóa thị trường ngày 23/12: 1.100 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 5.

Tesla có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021. (Ảnh: CNBC).

Giá cổ phiếu Tesla trong năm 2021 đã tăng gấp 5 lần năm 2020, qua đó trở thành một trong những cái tên hot nhất trên phố Wall. Điều này cũng biến CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới với mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. 

Tesla cũng có lần đầu tiên đạt mức giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD trong năm nay, qua đó chính thức gia nhập danh sách những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Để dễ so sánh, Tesla đã vượt qua Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới vào tháng 7/2020. Thời điểm đó, hãng xe Mỹ mới chỉ có số lượng vốn hóa thị trường khiêm tốn hơn 206 tỷ USD.

Meta

Vốn hóa thị trường ngày 2/1: 778,2 tỷ USD

Vốn hóa thị trường ngày 23/12: 932,6 tỷ USD

Những công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng trưởng ra sao trong năm 2021? - Ảnh 6.

Meta (Facebook) có một năm đầy sóng gió. (Ảnh: CNBC).

Mặc dù tính đến ngày 23/12, Facebook (hay hiện tại là Meta) có giá trị vốn hóa chưa đến 1.000 tỷ USD, nhưng công ty cũng đã gia nhập câu lạc bộ 1.000 tỷ USD vào đầu năm nay. Năm 2021 đánh dấu một năm đầy biến động của công ty khi Facebook liên tục dính phải những lùm xùm, bê bối khác nhau.

Ông Ives nói: "Bất chấp những ồn ào, việc kiếm tiền từ hàng tỷ người dùng của Facebook vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt. Công ty hiện đang tập trung vào việc cải thiện tính năng Reels của mình, tính năng cạnh tranh trực tiếp với TikTok".

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.