|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tham vọng tiền điện tử của Facebook thất bại

14:44 | 27/01/2022
Chia sẻ
Ngay từ khi khởi động, dự án tiền mã hoá của Facebook đã vấp phải nhiều quan ngại từ các nhà điều hành.
Tham vọng đưa tiền điện tử đến hàng tỷ người dùng của Facebook thất bại - Ảnh 1.

Meta, trước đây là Facebook, có nhiều tham vọng ở mảng metaverse (vũ trụ ảo). Tiền số có thể đóng một vai trò quan trọng trong metaverse. (Ảnh: WSJ).

Tham vọng đưa tiền điện tử tiếp cận thị trường đại trà của Facebook đã thất bại, theo Wall Street Journal.

Diem Association, liên danh Facebook thành lập vào năm 2019 để phát triển mạng thanh toán tương lai, đang giảm tốc và thực hiện bán công nghệ cho một ngân hàng nhỏ ở California, Mỹ chuyên phục vụ các công ty bitcoin và blockchain với giá khoảng 200 triệu USD, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề.

Trước đó, ngân hàng được nói đến, Silvergate Capital Corp, đã đạt được thoả thuận với Diem để phát hành một số đồng stablecoin. Stablecoin là các đồng tiền có giá trị dựa vào các đồng tiền pháp định như USD và được thiết kế để có mức độ biến động  thấp hơn so với bitcoin và các đồng tiền số khác.

Việc bán các công nghệ liên quan đến dự án tiền mã hoá được nhìn nhận là nỗ lực của Facebook trong việc thu lại một số giá trị còn lại của một dự án đã gặp rất nhiều thách thức ngay từ thời điểm khởi động. F

acebook, hiện đổi tên thành Meta Platforms, ra mắt dự án tiền mã hoá của mình vào năm 2019 dưới tên gọi Libra. Thời điểm đó, Meta giới thiệu Libra như một cách để hàng tỷ người dùng mạng xã hội của Facebook có thể chi tiêu tiền dễ dàng như gửi tin nhắn.

Libra từng thuyết phục nhiều "ông lớn" trong mảng thanh toán và thương mại điện tử như Visa, PayPal hay Stripe tham gia liên danh tiền mã hoá này để tách bạch dự án khỏi Facebook.

Dù vậy, dự án Libra vấp phải nhiều quan ngại từ các nhà điều hành. Các cơ quan chức năng Mỹ bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của Libra với sự ổn định của hệ thống tài chính và vấn đề riêng tư dữ liệu. Bên cạnh đó, Libra còn có thể được dùng cho các hoạt động như rửa tiền hay tài trợ khủng bố.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED), cho biết ngân hàng trung ương cũng có những quan ngại sâu sắc. Nhiều người ủng hộ Libra từ sớm cũng đã "tạm biệt" dự án này, trong khi đó Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch của mình.

Năm 2020, Facebook tuyển dụng Stuart Levey, một cựu nhân sự của Cục Ngân khố Mỹ và luật sư hàng đầu của HSBC, về làm CEO dự án Libra đồng thời đổi tên nó thành Diem.

Năm ngoái, David Marcus, lãnh đạo ban đầu của dự án về sau trở thành Diem, rời Meta hồi năm ngoái.

Nam Khánh