Các chuyên gia đến từ Blockchain-based Service Network (Trung Quốc) gọi bitcoin và các đồng tiền mã hoá là “mô hình Ponzi lớn nhất trong lịch sử loài người” đến từ những cộng đồng “cố gắng bằng mọi cách để duy trì mô hình lừa đảo của mình”.
Giá điện tăng, giá tiền mã hoá giảm trong khi ngày càng có nhiều người tham gia đào tiền mã hoá khiến cho ngành công nghiệp này không còn hấp dẫn như trước.
Từ chỉ có vài trăm đồng tiền ảo vào cuối năm 2014, đến cuối tháng 5 con số này đã lên tới gần 20.000. Tuy vậy, tiền mã hoá vẫn bị nhìn nhận là một loại tài sản có mức độ rủi ro và biến động mạnh.
Dữ liệu từ các quỹ cho thấy một số nhà đầu tư đang quay trở lại thị trường tiền điện tử, mặc dù chủ yếu vào các sản phẩm quỹ ETF (ETP) vốn được cho là an toàn với lời cam kết về tính thanh khoản và bảo mật cao hơn.
Châu Á là thị trường tiềm năng với các sàn giao dịch tiền mã hoá song hiện tại dường như không phải thời điểm lý tưởng để Coinbase thâm nhập mạnh thị trường này.
Trong bối cảnh bất động sản gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng và trái phiếu thì vốn FDI được coi là một điểm sáng. Song, không phải ai cũng biết cách mà dòng vốn này chảy vào Việt Nam.