|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đức đưa ra gói kích thích kinh tế khoảng 156 tỉ EUR chống COVID-19

21:18 | 23/03/2020
Chia sẻ
Theo một dự thảo luật và các quan chức cấp cao, Đức đã sẵn sàng các biện pháp kích thích kinh tế đòi hỏi khoảng 156 tỉ EUR trong khoản vay mới và ủy quyền nợ bổ sung lên tới 200 tỉ EUR để chống lại tác động kinh tế của sự bùng phát COVID-19.
Đức đưa ra gói kích thích kinh tế khoảng 156 tỉ EUR chống COVID-19 - Ảnh 1.

Hình: REUTERS /Francois Lenoir

Gói này sẽ bao gồm ngân sách chính phủ bổ sung 156 tỷ EUR, 100 tỷ EUR cho một quỹ ổn định kinh tế có thể trực tiếp lấy cổ phần trong các công ty và 100 tỷ EUR tín dụng từ ngân hàng phát triển khu vực công KfW để cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Tổng số tiền có thể là 356 tỷ EUR trong khoản nợ mới sẽ chiếm khoảng 10% tổng sản lượng quốc nội của Đức.

Các chi tiết cuối cùng của các biện pháp đang được các bộ trưởng thảo luận vào cuối tuần rồi.

Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại tác động kinh tế từ dịch bệnh và chính phủ đã hứa ban đầu một nửa nghìn tỷ EUR đảm bảo cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng thông qua KfW.

Một nguồn tin chính phủ đã nói với Reuters rằng ngân sách bổ sung 150 tỷ EUR đang được tiến hành.

Nhã Trúc