|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Điện Kremlin bất ngờ phủ nhận kế hoạch gặp Tổng thống Biden

07:28 | 22/02/2022
Chia sẻ
Điện Kremlin cho biết "chưa có kế hoạch cụ thể" nào cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Nga, khiến công chúng nghi ngờ về tuyên bố trước đó của Washington.
Điện Kremlin bất ngờ phủ nhận kế hoạch gặp Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP).

Theo đưa tin từ Bloomberg, Điện Kremlin mới đây cho biết "chưa có kế hoạch cụ thể" nào cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Động thái của Moscow khiến các nhà quan sát nghi ngờ về các tuyên bố trước đó của Washington và Paris rằng các bên đã "đồng ý trên nguyên tắc" về một cuộc gặp với ông Putin với điều kiện Nga không xâm lược Ukraine.

Dù vậy, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin không loại trừ khả năng có một cuộc gặp nếu hai nhà lãnh đạo nhận thấy đó là điều cần thiết. Theo ông Peskov, hiện tại các bên chỉ mới thiết lập cuộc họp ở cấp bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cũng trong chia sẻ trước truyền thống, ông Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt với Hội đồng Bảo an. Song, vị quan chức từ chối tiết lộ thêm thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, Moscow đã nhiều lần phủ nhận ý định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, tình báo Mỹ khẳng định ông Putin đã ra lệnh tấn công sau khi điều động hàng chục nghìn quân đến gần biên giới với nước láng giềng.

Tuần trước, Mỹ ước tính có khoảng 169.000 - 190.000 binh lính Nga đang đóng quân tại hoặc gần Ukraine, tăng so với con số 100.000 vào cuối tháng Giêng. Các số liệu mới được công bố bất chấp việc Moscow khẳng định đã rút bớt quân khỏi biên giới nước láng giềng.

Ở diễn biến khác, trong một động thái gây leo thang căng thẳng, chính quyền ông Putin đã công nhận độc lập đối với hai nhà nước tự xưng ở miền đông Ukraine. Hành động này của Moscow có thể thổi bùng ngọn lửa giữa hai nước Liên Xô cũ, vì nó chứng tỏ Nga đang buông bỏ hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và 2.

Cụ thể, cuối ngày 21/2 (giờ địa phương), truyền hình quốc gia Nga đã phát cảnh ông Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass - một khu vực ở miền đông Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh: "Tôi cho rằng Nga cần phải ngay lập tức công nhận độc lập - chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk và đáng lẽ phải làm từ lâu rồi".

Donbass (hay Donbas) là tên gọi chung của một khu vực ở miền đông Ukraine, bao gồm các phần quan trọng của hai vùng Donetsk và Luhansk (hay Lugansk). Hiện tại, quân ly khai thân Nga đang kiểm soát khu vực này.

Đây từng là trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than, luyện kim đen và kim loại màu của Ukraine. Donbass cũng từng là một trong các khu vực đô thị hóa nhất của Ukraine, có thời điểm khoảng 90% dân số sinh sống tại thành thị.

Tuy nhiên, giờ đây Donbass lại giống như một vùng lãnh thổ bị bỏ quên với cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng sau nhiều trận xung đột vũ trang. Nói một cách nào đó, Donbass bị "đóng băng" cả về chính trị lẫn kinh tế và khu vực này hiện không thuộc về chính quyền Kiev cũng không thuộc về Moscow. 

Donbass bắt đầu trở thành một điểm nóng giữa Moscow và Kiev vào đầu năm 2014, không lâu sau khi Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine. Năm 2015, Nga và Ukraine, với sự trung gian của Đức và Pháp, đã ký kết Hiệp định Minsk 1 và 2 như một động thái đình chiến.

Song, đến nay các bên liên quan đều không thực sự tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận, ngược lại còn đổ lỗi cho nhau hòng gây leo thang xung đột. Điều này cũng khiến Donbass trở thành điểm nóng mãi chưa nguội lại.

Khả Nhân