|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ REE: Kế hoạch lãi 1.620 tỉ đồng năm 2020 chưa tính yếu tố COVID-19

08:58 | 15/05/2020
Chia sẻ
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức sáng ngày 15/5, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, CHủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) cho biết, các mảng kinh doanh chính đang gặp nhiều khó khăn, hai lĩnh vực cơ điện và bất động sản gặp đang chịu tác động bởi chính sách.
Đại hội cổ đông CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) 2020

ĐHĐCĐ thường niên của REE sáng ngày 15/5. Ảnh: Nguyên Ngọc

Mở đầu đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT REE chia sẻ, "đáng lí ra chúng ta tổ chức đại hội vào ngày 31/3 vừa qua nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên chúng ta hoãn đến ngày hôm nay."

Theo đó, Chủ tịch REE cho biết nội dung trình bày tại đại hội hôm nay cũng có thay đổi về trình tự. Trước hết, đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên HĐQT David Alexander Newbigging theo đơn từ nhiệm.

Theo đó, đại hội sẽ bầu bổ sung thêm Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2018-2022. Cổ đông lớn Platinum Victory Pte.Ltd đề cử ông Benjamin Herrenden Birks (quốc tịch Anh) và CTCP Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM đề cử ông Lê Thắng Cần.

Các mảng hoạt động chính đứng trước thách thức

Trong năm 2019, doanh thu thuần của REE đạt 4.890 tỉ đồng và lãi ròng đạt 1.639 tỉ đồng, lần lượt giảm 4% và 8% so với năm 2018. Ngoài trừ mảng văn phòng cho thuê, ba mảng kinh doanh chính còn lại của REE đều giảm trong năm vừa qua.

Bà Mai Thanh cho biết, từng mảng hoạt động của REE đối mặt với thách thức mới, đầy bất ngờ, nổi bật nhất là chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng này không quá nặng và trực tiếp.

Bên cạnh đó, môi trường, qui trình cấp phép đầu tư có nhiều thay đổi. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ điện lạnh và bất động sản. Trong đó, cơ điện lạnh liên quan đến mảng xây dựng.

"Chính phủ đang có những chính sách thay đổi liên quan đến những tài sản công dẫn đến qui trình cấp phép rất chậm, kéo theo tiến độ dự án giãn ra. Tính đến thời điểm này, tôi chưa thấy tình hình cải thiện hơn", bà Thanh cho biết.

Chủ tịch REE thông tin thêm, riêng ở mảng hạ tầng điện, nước, cuối 2018-2019, thời tiết thay đổi rất nhiều, lượng nước về hồ rất kém so với nhiều năm trước đây. Theo đó, các nhà máy giảm sản lượng 30%, tùy theo địa bàn.

Những nhà máy nhiệt điện sẽ chạy nhiều hơn khi thủy điện kém. Doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận không tăng vì giá bán điện trung bình giảm so với năm 2018. Quá trình tham gia vào thị trường điện cũng không thuận lợi so với những năm trước do điều chỉnh về phương pháp kĩ thuật, hành chính…

Nếu tham gia thị trường điện nhiều thì giá sẽ tốt hơn. EVN đã điều chỉnh mức tham gia thị trường điện đối với nhiệt điện là 10% và thủy điện là 15%. Việc điều chỉnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Đối với các nhà máy nước, REE chưa sở hữu được nhà máy nào trên 50% nên chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2019.

2020 đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo

Kế hoạch cho năm 2020, Chủ tịch REE cho biết công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các mảng chính: Cơ điện lạnh (liên quan đến xây dựng và BĐS); bất động sản nhà ở; hạ tầng điện và nước. 

Đặc biệt, REE sẽ đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo.

Trong năm vừa qua, REE có hai khoảng đầu tư lớn vào mảng này, bao gồm Vĩnh Sơn Sông Hinh và Mường Hum, mở ra nhiều cơ hội cho công ty.

"Thế nhưng cho đến khi có cơ hội như vậy, chúng ta cũng gặp phải khó khăn. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum vướng vào vụ kiện của tổ hợp nhà thầu và kĩ thuật rất hóc búa.

Khi mới hoàn thành hơn 20% dự án, tổ hợp nhà thầu nước ngoài đã rời bỏ giữa chừng. Đến thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng khi vụ kiện đó đã được giải tỏa", bà Mai Thanh chia sẻ.

Hiện nay, REE đang triển khai một dự án điện gió, khả năng sẽ tăng gấp đôi công suất trong năm nay. Công ty đang chọn thầu và dự kiến thi công vào tháng 8 năm nay để hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tiếp đó, công ty còn một dự án điện mặt trời trên mái nhà. "Bây giờ chúng ta phải hoạt động hết công suất để thi công, hoàn tất, kết nối với EVN vào cuối năm nay để hưởng được giá điện ưu đãi. Nếu qua thời gian này, theo qui định của Chính phủ phải đấu giá, quá trình đấu giá như nào chúng tôi vẫn chưa rõ", bà Mai Thanh cho hay.

Kế hoạch 2020 chưa tính yếu tố COVID-19

Lãnh đạo REE cho biết, công ty có lợi thế ở thủy điện hơn, còn nhiệt điện hầu như không có lợi thế bởi yếu tố giá điện.

REE bắt đầu tham gia đầu tư vào thủy điện Kon Tum trong năm vừa qua, chi phí cho dự án này rất lớn trong khi chưa thể ghi nhận doanh thu. Điều này phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận 4 tháng đầu năm của công ty.

Nhìn về hai quí cuối năm, Chủ tịch HĐQT REE cho rằng tình hình thủy điện sẽ cải thiện. Bên cạnh đó, kinh tế mở lại kéo theo nhu cầu điện sẽ hồi phục.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT REE cũng lưu ý, thủy văn mặc dù có hi vọng nhưng hiện nay hầu hết các nhà máy điện miền Trung đều khô hạn. Trong đó, doanh thu nhà máy thủy điện Kon Tum chỉ vài tỉ đồng mỗi tháng.

"Cổ đông nên nhớ rằng, kế hoạch kinh doanh tích cực như thế này được đưa ra trước khi xuất hiện dịch COVID-19. Bây giờ cộng thêm yếu tố dịch thì phải xem xét ảnh hưởng", bà Mai Thanh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch 2020, REE kì vọng đạt 1.620 tỉ đồng lợi nhuận trong năm nay, xuýt soát với kết quả thực hiện năm 2019; trong đó, dự kiến mảng cơ điện lạnh lãi 267 tỉ đồng (tăng 9%), BĐS lãi 450 tỉ đồng (tăng 14%), hạ tầng điện, nước lãi 800 tỉ đồng (giảm 18%). 

Có thể huy động thêm vốn, nhiều cơ hội M&A

Trong năm nay, REE dự kiến sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào các mảng chính: Cơ điện lạnh (liên quan đến xây dựng và BĐS); bất động sản nhà ở; hạ tầng điện và nước. Đặc biệt, REE sẽ đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo.

Một số cổ đông mong muốn được chia sẻ thêm thông tin về các dự án điện mặt trời và điện gió, thời gian hoàn vốn các dự án là bao lâu?

Bà Mai Thanh cho biết, đây là những ngành nghề cơ bản chứ không thuộc dạng “high risk – high return”. Hiện tại, có rủi ro về việc điều hành chính sách, công ty phải bán điện qua hệ thống. Ngành điện là ngành không phải mong đợi hoàn vốn nhanh và lợi nhuận cao. Thay vào đó là doanh thu ổn định và tỉ suất lợi nhuận vừa phải. Còn mặt trời có thời gian hoàn vốn nhanh hơn, khoảng 7-8 năm. 

Về hoạt động của mảng cơ điện lạnh, cổ đông hỏi liệu công ty có đặt mục tiêu doanh thu quá tham vọng, ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch chi tiết? 

Ông Huỳnh Thanh Hải, Phó TGĐ cho biết: Kế hoạch này lập ra đầu năm, dựa trên sản lượng, doanh số và một số dự án công ty đang theo. Do đó khả năng đạt được rất cao. 

"Quí I xuất hiện COVID-19 những chúng tôi vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch này vì bù lại công ty vẫn có những dự án mới, kế hoạch này nằm trong tầm tay", ông Hải nói.

Về việc REE đang chuẩn bị tái cấu trúc theo mô hình Holding company, cổ đông quan tâm liệu REE có kế hoạch IPO các đơn vị thành viên sau khi chuyển đổi mô hình không? 

Bà Mai Thanh cho biết, không loại trừ khả năng này trong mục tiêu gọi thêm vốn. 

Trả lời câu hỏi vì sao REE không mua cổ phần Vĩnh Sơn Sông Hinh trong năm vừa qua? Chủ tịch REE cho biết "công ty cũng nhắm đến nhưng tại thời điểm họ công bố giá, chúng tôi xét thấy không nằm trong kì vọng của công ty nên chúng tôi không tham gia".

Đối với đề xuất chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông, bà Mai Thanh cho biết tùy tình hình từng năm REE sẽ trình cổ đông, "đến một thời điểm nào đó công ty sẽ chia rất nhiều".

"Thời điểm này có nhiều đơn vị muốn bán các dự án thủy điện, công ty phải xem xét để chọn phương án tối ưu và dành vốn để đáp ứng vốn đối ứng cho dự án mua lại. Nếu không để vốn lại tái đầu tư thì thời gian tới chúng ta bị giảm thu nhập", Bà Thanh cho biết thêm.

Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình về kết quả kinh doanh trong năm 2019 cũng như kế hoạch 2020. Về mặt nhân sự, ông Benjamin Herrenden Birks được bầu vào HĐQT công ty trong thời gian nhiệm kì còn lại.

Nguyên Ngọc