Nhiều dấu hiệu cho thấy ngành dệt may toàn cầu – từ sản xuất tới quảng cáo và thiết kế thời trang – đang hướng tới thời kì giảm sâu do số lượng nhà bán lẻ hủy hoặc giảm đơn hàng tăng dần.
Theo VNDirect, kết quả kinh doanh quí II/2020 của các doanh nghiệp dệt may sẽ còn cho thấy những tác động nghiêm trọng hơn bởi nhu cầu giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam dự báo quí 2 sẽ là giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, sau đó giảm dần từ quí 3 và sớm nhất có thể trở lại giao dịch bình thường vào quí 4.
Phụ thuộc nặng nề vào ngành may mặc, các nền kinh tế châu Á đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 gây ra. Dù vậy, Việt Nam, với thị trường xuất khẩu đa dạng, được dự đoán là sẽ dễ dàng ứng biến trước bối cảnh mới hơn.
Cổ phiếu doanh nghiệp dệt may ảnh hưởng nặng nề từ những diễn biến mới của đại dịch toàn cầu, trong giai đoạn này, nhu cầu từ Châu Âu và Bắc Mỹ sụt giảm sâu, các đơn hàng liên tục bị hoãn, hủy...
Cả Dệt Hà Tây và May 10 đều đã xây dựng các phương án ứng phó với tác động của dịch COVID-19, đồng thời cả hai doanh nghiệp cũng chuẩn bị cho thời điểm EVFTA có hiệu lực.
Ngành dệt may cần chú trọng đúng mức hơn tới thị trường gần 100 triệu dân nước nhà, nên cần chuyển mạnh từ hình thức gia công sang giá trị gia tăng cao và phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu lên 110 tỉ USD vào năm 2030.
Xuất khẩu dệt may "hụt hơi" thấy rõ khi kim ngạch xuất khẩu giảm tháng thứ ba liên tiếp, chỉ đạt 2,6 tỉ USD trong tháng 10-2019, trong khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục "giấu khó" vì sợ ảnh hưởng đến giao dịch từ nhà mua hàng.
Tại Việt Nam, ngành dệt may là một trong các ngành sử dụng lực lượng lao động lớn, tạo kim ngạch xuất khẩu quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Song đây cũng là ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn, đặc biệt môi trường nước, thậm chí chất thải rắn.
Các nhà xuất khẩu sợi của Việt Nam sang Trung Quốc không chỉ bị giảm giá bán mà còn chịu thêm thiệt hại vì đồng nhân dân tệ mất giá do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.
Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt cắt giảm mạnh tay, thì các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lại tăng tốc tuyển dụng để đón đầu chu kỳ hồi phục.