Thứ trưởng Bộ Tài chính: Việc Mỹ áp thuế đối ứng, thị trường chứng khoán đã phản ứng thái quá
Trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài sau khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng với Việt Nam tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, việc Mỹ áp thuế đối ứng vừa qua không chỉ áp dụng với Việt Nam, mà còn với các quốc gia có hoạt động thương mại với Mỹ.
Đây là là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, môi trường đầu tư kinh doanh cũng như triển vọng đầu tư kinh doanh của Việt Nam.
Tuy nhiên trong bối cảnh đó, Chính phủ đã vào cuộc rất nhanh dù vậy, phản ứng của nhà đầu tư cũng có đôi chút "thái quá", ngay trên thị trường chứng khoán. Dù rất nỗ lực nhưng chỉ trong hai ngày, VN Index đã mất hơn 100 điểm.
"Tôi tin rằng với sự nỗ lực của Chính phủ, chắc chắn sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp", ông Trung nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, mặc dù có khó khăn nhưng Bộ Tài chính cũng đang thực hiện nhiều giải pháp trong đó có việc thành lập các tổ công tác để xúc tiến, cụ thể hoá các dự án lớn. Mục tiêu thu hút FDI năm 2025 vẫn là thu hút 40 tỷ USD vốn đăng ký, vốn giải ngân 28,29 tỷ USD. Mục tiêu này khó khăn nhưng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục phấn đấu.

Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/4. (Ảnh: Nguyễn Ngọc).
Chia sẻ về tiến độ việc triển khai thí điểm tiền số, Thứ trưởng Trung cho biết, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thừa nhận sự tồn tại và tiềm năng của tài sản số. Ngay trong tháng 3, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng khung pháp lý, quản lý tài sản mã hoá.
Do đó, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện trên nguyên tắc phải thận trọng, có lộ trình, phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi ích cá nhân hợp pháp của các chủ thể tham gia trên thị trường tiền mã hoá.
Do vậy, Bộ sẽ triển khai thí điểm trên thị trường giao dịch và phát hành tài sản mã hóa gắn với tài sản nhưng đây không phải chứng khoán, Thứ trưởng Trung lưu ý.
Việc có thị trường giao dịch và phát hành tài sản mã hoá hứa hẹn sẽ mở ra kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp. Việc triển khai thí điểm trên thị trường cũng cần tuân thủ pháp luật Việt Nam và cả các quốc gia mà nhà đầu tư phát hành tiền mã hoá là công dân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung.(Ảnh: Nguyễn Ngọc).
Hiện Bộ Tài chính đã có văn bản dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để lấy ý kiến các bộ ngành, sau đó hoàn thiện và lấy ý kiến Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở kết luận của Chính phủ, sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính đã có văn bản, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và sẽ hoàn thiện, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
"Hiện nay chúng tôi đang tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Chính phủ", ông Trung thông tin thêm. Về thời gian, lộ trình thực hiện, thứ trưởng Bộ Tài chính chưa đề cập trong lần trao đổi này.