|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đêm qua Mark Zuckerberg đã nói gì mà CEO Nguyễn Tử Quảng lại viết tâm thư bày tỏ đồng cảm?

11:17 | 29/10/2021
Chia sẻ
"Tôi rất đồng cảm với phát biểu của cậu ấy trong sự kiện ngày hôm qua, vì nó rất gần với những gì chúng tôi đang làm: Chúng tôi không xây dựng dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn", ông Nguyễn Tử Quảng bày tỏ.

Đêm qua, theo giờ Việt Nam, thế giới công nghệ đã chứng kiến sự kiện quan trọng khi công ty Facebook, đơn vị vận hành những mạng xã hội hàng đầu thế giới như Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger,… đã chính thức đổi tên thành "Meta" (Metaverse).

Theo tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm CEO Meta, trước đây công ty Facebook thường được mọi người quan niệm mặc định là một nền tảng mạng xã hội, chỉ tập trung phát triển các ứng dụng mạng xã hội. Với sự thay đổi về tên gọi, Mark Zuckerberg kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt, bởi DNA của công ty là xây dựng công nghệ để kết nối tất cả mọi người.

Theo Livemint, metarverse là một thuật ngữ rộng lớn, thường đề cập tới môi trường thế giới ảo mà mọi người có thể truy cập thông qua internet. Thuật ngữ này có thể đề cập đến không gian kỹ thuật số được làm cho sống động, chân thực y như đời thật bằng cách sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) hoặc tương tác thực tế ảo (AR).

Một số người cũng sử dụng thuật ngữ metaverse để mô tả thế giới trò chơi, trong đó người dùng có một nhân vật có thể đi lại và tương tác với các người chơi khác trong game. Đó cũng chính là những gì mà tỷ phú Mark Zuckerberg đã giới thiệu tới người dùng toàn cầu trong buổi phát sóng trực tuyến vào đêm 28/10.

Trước Facebook, hay bây giờ là Meta, có rất nhiều công ty khác nhau từng đề cập tới thuật ngữ metaverse, chẳng hạn như Microsoft, Roblox, Epic Games hay New York Stock Exchange.

Theo NBC News, sự thay đổi này đánh dấu một kỷ nguyên mới của công ty do tỷ phú Mark Zuckerberg điều hành, hướng tới việc tập trung vào những gì mà internet có thể đem đến cho xã hội trong tương lai. Ngoài ra, sự thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì tới các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Messenger, Instagram,…

"Tôi muốn gắn kết công việc và bản sắc của chúng tôi vào những kế hoạch sắp tới của công ty", tỷ phú Mark Zuckerberg chia sẻ.

Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Tôi đồng cảm với phát biểu của Mark Zuckerberg bởi nó giống với những gì BKAV đang làm' - Ảnh 1.

Facebook chính thức đổi tên công ty thành Meta. (Ảnh: NBC News).

Sáng nay, trên trang Facebook cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV, một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, đã có một bài viết trước thông tin Facebook đổi tên công ty và ý nghĩa đằng sau việc này.

Theo ông Quảng, có thể hiểu Meta gồm hai công ty con: Facebook hiện nay và công ty thứ hai – nơi tập trung phát triển thế hệ tiếp theo của mạng xã hội mà tỷ phú Mark Zuckerberg gọi là metaverse.

"Metaverse định hướng xây dựng hệ sinh thái, giúp con người có thể giao tiếp trực quan hơn là qua các đoạn text, như tôi đang gõ đây chẳng hạn, cũng như ảnh hay video chúng ta post hàng ngày, tạm gọi là thế giới 2D", lãnh đạo BKAV chia sẻ.

Mạng xã hội mới này sẽ tập trung phát triển và khai thác các trải nghiệm như 3D, thay vì 2D như Facebook hiện nay. Các loại tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, NFT,… theo đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn. Meta sản xuất thiết bị VR và bán với giá gốc để thúc đẩy hệ sinh thái các công ty phát triển ứng dụng 3D.

Nhận xét về sự thay đổi này của Facebook, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết: "Đây là ý tưởng rất hay, với tầm nhìn rõ ràng, nhưng xã hội loài người đã đủ chín muồi để sẵn sàng chuyển sang giao tiếp 3D hay chưa là câu hỏi lớn".

Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự đồng cảm với người đồng nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ở bên kia bán cầu. "Tôi rất đồng cảm với phát biểu của cậu ấy trong sự kiện ngày hôm qua, vì nó rất gần với những gì chúng tôi đang làm: Chúng tôi không xây dựng dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn".

Quốc Anh