|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đắk Lắk tìm hơn 100 hành khách cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 ngày 6/5

22:07 | 14/05/2021
Chia sẻ
Trên chuyến bay QH1403 xuất phát từ Hà Nội và hạ cánh tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột vào lúc 17h30 phút ngày 6/5 có tổng cộng 105 hành khách, trong đó bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ngồi số ghế 21A.

Theo thông tin từ báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh H'Yim Kđoh cho biết, chiều 14/5, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận trường hợp thứ ba dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là V.Đ.D., sinh năm 1971, ở đường Hùng Vương, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 24/4, bệnh nhân về xóm Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có tiếp xúc với bệnh nhân (BN) số 3052 tại Bắc Ninh.

Ngày 6/5, bệnh nhân từ sân bay Nội Bài về Đắk Lắk trên chuyến bay QH1403, sau đó di chuyển về thị xã Buôn Hồ bằng xe máy do vợ lái.

Ngày 9/5, bệnh nhân cùng vợ và con trai được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly y tế. 

Ngày 10/5, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS/CoV/2 lần 1.

Đến ngày 14/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần hai và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành Y tế đang triển khai hoạt động khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan.

Ông Nguyễn Chánh Duy, Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trả lời với báo chí: “Chuyến bay QH1403 xuất phát từ Hà Nội và hạ cánh tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột vào lúc 17h30 phút ngày 6/5. Qua điều tra, chuyến bay trên có tổng cộng 105 hành khách, ông D. ngồi số ghế 21A”.

Theo ông Duy, Cảng hàng không đang phối hợp với ngành y tế tỉnh Đắk Lắk truy vết toàn bộ hành khách liên quan chuyến bay QH1403. Ngoài ra, đơn vị sẽ cách ly ngay các nhân viên sân bay tiếp xúc gần với ông D.

Trước đó, ngày 8/5, Đăk Lăk phát hiện hai ca COVID-19 đầu tiên ở Tây Nguyên trong đợt dịch lần này, là BN237 và BN3334. Hai người này đều liên quan đến dịch tễ ở Đà Nẵng.

Cập nhật mới nhất, tối 14/5, cả nước ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 59 ca ghi nhận trong nước đều ghi nhận ở khu vực đã được cách ly, bệnh viện đã phong toả. Như vậy, tổng số ca mắc trong ngày 14/5 là 104 ca, nâng tổng ca mắc từ ngày 27/4 lên 964 trường hợp mắc COVID-19.

Minh Hằng