|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới dự báo Fed nâng lãi suất lên 6%

09:06 | 08/03/2023
Chia sẻ
Chuyên gia của BlackRock – công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới – cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nâng lãi suất lên 6% để đưa lạm phát về gần mức mục tiêu dài hạn.

BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với khoảng 10.000 tỷ USD trong tay.

Ngày 7/3 tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất có khả năng phải tăng lên cao hơn với tốc độ nhanh hơn nếu các số liệu tiếp tục cho thấy nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư tài sản thu nhập cố định tại BlackRock, nhận định trong một bài phân tích ngày 7/3: “Chúng tôi cho là có xác suất tương đối cao Fed sẽ phải đưa lãi suất quỹ liên bang lên tới 6% và giữ ở mức này trong một khoảng thời gian dài để giảm tốc nền kinh tế và đưa lạm phát xuống gần 2%”.

Lãi suất quỹ liên bang của Mỹ khởi đầu năm 2023 ở mức 4,25 – 4,5%. Sau kỳ họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 31/1 – 1/2, lãi suất tăng thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên khoảng 4,5 – 4,75%.

Tính đến tháng 12 năm ngoái, các quan chức Fed dự báo đỉnh lãi suất sẽ ở quanh 5,1%, tức là lãi suất cần phải tăng thêm hai lần nữa so với mức hiện tại, mỗi lần 25 bps. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư dự báo đỉnh lãi suất trong chu kỳ thắt chặt này có thể phải cao hơn 50 bps so với nhận định của Fed hồi cuối năm 2022.

Một số quan chức Fed ủng hộ nâng lãi suất thêm 50 bps trong mỗi cuộc họp nhằm nhanh chóng đưa lãi suất lên mức cao nhất cần thiết để chống lạm phát.

Báo cáo phân tích ngày 7/3 của Goldman Sachs dự báo lãi suất quỹ liên bang cuối cùng sẽ ở trong khoảng 5,5 – 5,75%, cao hơn 25 bps so với dự báo trước đó của ngân hàng này.

Số liệu giao dịch trên thị trường tiền tệ cho thấy các nhà đầu tư từng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 bps trong cuộc họp ngày 21 – 22/3 sắp tới. Tuy nhiên sau phát biểu của ông Powell sáng 7/3, thị trường chuyển sang dự báo mức tăng 50 bps.

Lãi suất quỹ liên bang của Mỹ 

Chủ tịch Fed nói: “Các số liệu kinh tế mới nhất đều mạnh mẽ hơn dự kiến, cho thấy mức lãi suất cuối cùng nhiều khả năng sẽ cao hơn kỳ vọng trước đây” và “Nếu toàn bộ số liệu cho thấy việc thắt chặt nhanh chóng hơn là cần thiết, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất”.

Ông Powell nói thêm: “Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, và các đợt thắt chặt tiền tệ cho đến nay vẫn chưa phát huy đầy đủ tác động. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm”, đồng thời cho cảnh báo rằng con đường phía trước sẽ “gập ghềnh”.

Ngày 8/3, Chủ tịch Fed sẽ tiếp tục ra điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và nhà đầu tư sẽ theo dõi thêm các bình luận của ông Powell.

(Ảnh: Getty Images; Đồ họa: Song Ngọc)

Cái giá của cuộc chiến chống lạm phát

Một số nghị sỹ của Đảng Dân chủ tỏ ý không hài lòng với chính sách của Fed và cho rằng lạm phát là do các doanh nghiệp quá tham lam đã thổi giá lên cao nên Fed cần xem xét lại việc nâng lãi suất.

Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren của bang Massachusetts, một người thường xuyên bất đồng với ông Powell, cho rằng việc Fed cố gắng đạt mục tiêu lạm phát 2% sẽ khiến 2 triệu người mất việc.

“Để lập lại ổn định giá cả, chúng tôi có khả năng sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong một khoảng thời gian”, Chủ tịch Fed nói thêm. “Dữ liệu lịch sử cho thấy lời cảnh báo mạnh mẽ rằng không nên nới lỏng quá sớm. Chúng tôi sẽ kiên định theo con đường của mình cho đến khi hoàn thành mục tiêu”.

Ông Powell cũng nhắc lại rằng các quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra “trong từng cuộc họp” và phụ thuộc vào dữ liệu tăng trưởng kinh tế, lạm phát chứ không được ấn định từ trước.

(Ảnh: Getty Images; Đồ họa: Song Ngọc) 

Song Ngọc - Đức Quyền