|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thêm quan chức Fed tuyên bố ủng hộ tiếp tục nâng lãi suất

15:58 | 06/03/2023
Chia sẻ
Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch chi nhánh San Francisco của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Mary Daly cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ cần tăng lãi suất cao hơn và duy trì trong thời gian dài hơn.

Chủ tịch chi nhánh San Francisco của Fed, bà Mary Daly tại trụ sở ở bang California. (Ảnh: Reuters)

Fed cần tiếp tục tăng lãi suất

Bà Daly nói: “Rõ ràng là còn nhiều việc phải làm và để đẩy lùi giai đoạn lạm phát cao hiện nay, việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn và duy trì trong một thời gian dài hơn có thể sẽ là điều cần thiết.”

Theo bà Daly, lạm phát vẫn ở mức cao trong các lĩnh vực như hàng hóa, nhà ở và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, các số liệu phác thảo một bức tranh không rõ ràng về đà giảm của lạm phát.

Theo Fortune, Chủ tịch chi nhánh San Francisco của Fed nói: “Chính sách thắt chặt tiền tệ hiện nay vẫn phù hợp với tình trạng lạm phát tăng cao dai dẳng."

Trước đây, bà Daly từng nói rằng lãi suất có thể sẽ phải tăng lên trên 5% để có thể hạ nhiệt nhu cầu và giảm lạm phát. Tháng trước, bà đánh giá các dự báo vào tháng 12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) về mức đỉnh lãi suất 5,1% trong năm nay vẫn là một tín hiệu tích cực về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Sau khi lên mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 6 năm ngoái, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ đã liên tục đi xuống trong nửa cuối 2022 và tháng đầu 2023.

Tuy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng chậm hơn tháng 12 nhưng cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế. Các báo cáo khác trong tháng 1 cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng và hoạt động tuyển dụng gia tăng mạnh mẽ.

Sau đó, một số đồng nghiệp của bà Daly nhận định lãi suất có thể cần phải tăng cao hơn dự kiến và các nhà đầu tư đang dự đoán đỉnh lãi suất sẽ lên khoảng 5,45%, thông qua việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % tại ba cuộc họp tiếp theo.

 

 

 

Fed đã thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ trong 12 tháng qua và nâng lãi suất chuẩn từ gần 0 lên phạm vi mục tiêu từ 4,5 - 4,75%. Song, gần đây, các nhà hoạch định chính sách  ngân hàng này đã giảm tốc chương trình tăng lãi suất. Tại cuộc họp ngày 31/1 - 1/2, Fed đã tăng lãi suất 0,25 điểm % sau khi tăng 0,5 điểm % trong tháng 12 và 0,75 điểm % trong 4 cuộc họp liên tiếp trước đó.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên, bà Daly đã không đưa ra con số cụ thể về việc lãi suất bao nhiêu là phù hợp. Trả lời báo giới sau bài phát biểu, bà Daly nhắc lại rằng bà ủng hộ việc tăng lãi suất lên khoảng mục tiêu 5 - 5,5%. Bà cho rằng cần tập trung nhiều hơn vào mức độ hơn là tốc độ.

 

Các nhà hoạch định chính sách Fed sẽ cập nhật các dự báo kinh tế tại cuộc họp ngày 21-22/3. Một số nhà giao dịch thậm chí còn đồn đoán Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm % tại cuộc họp tháng 3, thay vì tăng 0,25 điểm %. Điều này sẽ là một sự đảo ngược trong chính sách của Fed.

Những nhân tố tác động đến lạm phát

Theo bà Daly, vẫn chưa chắc chắn nhân tố nào sẽ thúc đẩy lạm phát trong tương lai. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các quan chức của Fed đã phải vật lộn trong nhiều năm để đẩy lạm phát lên mục tiêu 2% do lực lượng lao động già hóa và tăng trưởng năng suất trì trệ.

Hiện nay, các yếu tố mới bao gồm xu hướng “hồi hương” hoạt động sản xuất, tình trạng thiếu lao động trong nước, nhu cầu tăng cường đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng “xanh hơn” và sự thay đổi kỳ vọng lạm phát đều có thể là những nhân tố tác động đến giá cả.

Bà Daly nhấn mạnh vẫn còn phải chờ xem sự tương tác giữa những nhân tố mới với những nhân tố thiểu phát (tức là giá cả vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm lại) trong quá khứ như thế nào.

Bà Daly nói: “Chúng tôi không biết xu hướng sẽ diễn ra như thế nào nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục kiềm chế lạm phát. Chúng tôi cần thu thập dữ liệu và tiến hành nghiên cứu để vạch ra hướng đi phía trước.”

Dù chưa có bằng chứng, bà Daly đặc biệt lưu tâm đến khả năng vấn đề lạm phát có thể ăn sâu vào tâm lý của người dân Mỹ và khiến cuộc chiến chống lạm phát của Fed thậm chí còn khó khăn hơn.

Bà nói: “Để đạt được các mục tiêu, Fed cần có thời gian và tầm nhìn rộng hơn. Là các nhà hoạch định chính sách, chúng ta phải ứng phó với một nền kinh tế đang phát triển theo thời gian thực và chuẩn bị cho những diễn biến kinh tế mới trong tương lai."

Bà Daly không có quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ trong năm nay, song bà vẫn có quyền tham gia các cuộc họp và thảo luận của FOMC.

Trà My