|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thống đốc Fed hủy bài phát biểu vì phim khiêu dâm xuất hiện trong phòng họp Zoom

10:58 | 03/03/2023
Chia sẻ
Bài phát biểu trực tuyến của Thống đốc Fed đã bị hủy sau khi một người tham gia phát phim khiêu dâm.

Thống đốc Fed Christopher Waller. (Ảnh: Getty Images).

Theo Bloomberg, sự kiện trực tuyến vào ngày 2/3 với sự tham gia của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đã bị hủy bỏ sau khi một người tham gia phát nội dung khiêu dâm.

Ông Waller dự kiến đọc bài phát biểu về triển vọng kinh tế tại Liên minh Ngân hàng cỡ trung của Mỹ (MBCA) - đơn vị tổ chức sự kiện trên. CEO của liên minh này, ông Brent Tjarks cho biết chương trình hôm 2/3 là "nạn nhân của một cuộc tấn công qua Zoom".

“Chúng tôi đang làm việc với Zoom và đội hỗ trợ công nghệ để đảm bảo sự cố vô cùng đáng tiếc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", ông nói. "Đây là một sự cố mà chúng tôi vô cùng hối hận".

"Chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình khác nhau và đây là điều chưa từng xảy ra", ông cho biết thêm. Ông Tjarks nghi ngờ rằng một trong những nút an ninh dùng để tắt tiếng người tham gia đã không được điều chỉnh đúng cách. 

Vài phút trước khi sự kiện bắt đầu, người tham dự với tên gọi "Dan" bắt đầu chiếu những bức ảnh kinh dị và khiêu dâm, theo phóng viên Reuters. Người tổ chức đã không tắt tiếng và video của người tham gia. Khoảng 220 khán giả đã dự cuộc họp Zoom trước khi sự kiện bị hủy hôm 2/3. 

Trong đại dịch, việc sử dụng Zoom đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ứng dụng này cũng vấp phải nhiều chỉ trích về vấn đề quyền riêng tư và bảo mật, cũng như các sự cố khi người dùng không được mời làm gián đoạn buổi họp.

Fed cho biết toàn bộ sự kiện trên, bao gồm bài phát biểu của Thống đốc Waller cũng như phiên hỏi đáp, đã bị hủy do "sự cố kỹ thuật". Các sự kiện của Fed thường được dàn dựng công phu với an ninh được thắt chặt. MBCA có khoảng 100 thành viên, bao gồm các ngân hàng có tài sản từ 10 tỷ đến 100 tỷ USD.

Quan chức Fed ủng hộ tiếp tục nâng lãi suất

Sau khi sự kiện của MBCA bị hủy bỏ, Thống đốc Waller đã công bố bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình. Ông cho biết nếu tiền lương và dữ liệu lạm phát ổn định sau kết quả tháng 1, “thì tôi sẽ tán thành việc nâng khoảng mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm một vài lần, tới khi đạt 5,1 - 5,4%”.

“Trong trường hợp những dữ liệu này tiếp tục nóng, thì khoảng lãi suất chính sách sẽ cần phải nâng cao hơn nữa, để đảm bảo rằng chúng ta không mất đi động lực đã có”, ông cảnh báo.

Sau bài phát biểu của ông Waller, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic cũng lên tiếng. Ông Bostic tuyên bố ủng hộ việc nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 3, nhưng vẫn sẵn sàng đẩy lãi suất cao hơn nếu nền kinh tế vẫn tiếp tục nóng.

“Tôi muốn khẳng định rõ ràng: Có thể chúng ta sẽ phải [nâng lãi suất] cao hơn”, ông Bostic nói. “Số việc làm vẫn nhiều hơn chúng tôi kỳ vọng. Lạm phát vẫn tiếp tục ở mức cao. Chi tiêu người tiêu dùng vẫn mạnh. Thị trường lao động vẫn tiếp tục thắt chặt”.

Vào tháng 1, Mỹ có thêm 517.000 triệu việc làm, trong khi lạm phát vẫn ở mức 6,4%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Ông Waller cho biết báo cáo tiền lương, cùng với tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,4% vào tháng 1 cho thấy “thay vì nới lỏng, thị trường lao động đang thắt chặt lại”.

Vào tháng 12, các quan chức Fed từng dự đoán lãi suất sẽ giảm 1 điểm % vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, có thể các quan chức Fed sẽ kỳ vọng lãi suất tiếp tục cao trong thời gian lâu hơn. Vào tháng 3/2023, Fed sẽ công bố dự báo lãi suất theo quý. 

 

Minh Quang