|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ dự định in thêm gần 5 tỷ tờ USD, mệnh giá nào nhiều nhất?

20:47 | 15/02/2023
Chia sẻ
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến in khoảng 4,5 – 8,6 tỷ tờ tiền giấy trong năm tài khóa từ 1/10/2022 đến 30/9/2023, trong đó có các mệnh giá 1, 5, 10, 20, 50, 100 USD, không có mệnh giá 2 USD.

Tiền giấy của Mỹ hiện nay bao gồm các mệnh giá: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 USD. (Ảnh minh họa: Reuters).

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là ngân hàng trung ương và là cơ quan có thẩm quyền phát hành tiền giấy của Mỹ. Trong năm tài khóa 2023 (từ đầu tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023), Fed đặt hàng in khoảng 4,5 – 8,6 tỷ tờ tiền giấy, với tổng trị giá 166,5 – 190,5 tỷ USD.

Tiền 1 USD dự kiến sẽ được in khoảng 1,94 – 4,36 tỷ tờ, tiền 5 USD khoảng 685 triệu – 1,34 tỷ tờ, tiền 10 USD khoảng 173 – 563 triệu tờ, 20 USD tối đa 512 triệu tờ, 50 USD khoảng 192 – 275 triệu tờ, và 100 USD gần 1,5 tỷ tờ.

Tiền 2 USD là loại tiền giấy duy nhất không được in thêm trong năm tài khóa 2023.

Số liệu năm 2023 là lượng tiền giấy mà Cục In tiền cam kết chắc chắn sẽ sản xuất và giao lại cho Fed.

Trong một thập kỷ gần đây, Fed có 4 lần khác không đặt in tiền giấy 2 USD, đó là vào các năm tài khóa 2013, 2017, 2018 và 2020.

Báo cáo của Fed cho biết số tiền 2 USD in trong năm tài khóa 2012 đã được tính toán để đáp ứng nhu cầu trong cả hai năm 2012 và 2013. Fed in gộp hai năm là vì muốn tránh việc in số lượng tiền quá ít, hạn chế chi phí cố định liên quan đến in tiền và để phù hợp với công suất in của Bộ Tài chính.

Tương tự, lệnh in tiền năm tài khóa 2016 đã bao gồm đủ số tờ 2 USD cho 2017 và 2018. Lệnh in tiền năm 2019 đã tính đủ 2 USD cho nhu cầu của năm 2020.

Đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ in số tiền trên là Cục In tiền (BEP) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Trong năm tài khóa 2023, Hội đồng thống đốc Fed và các cán bộ của Cục In tiền sẽ điều chỉnh số lượng in đối với từng mệnh giá để đáp ứng vừa đủ nhu cầu của nền kinh tế.

Lệnh in tiền của Fed được đưa ra dựa trên ước tính về nhu cầu sử dụng tiền USD từ cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Fed phải tính đến nhiều yếu tố như dự báo về lượng tiền được cất trong kho, số tiền bị hư hỏng trong quá trình lưu thông, và xu hướng sử dụng tiền mặt trong thanh toán.

Trong năm 2023, trọng tâm của Chương trình Tiền tệ Mỹ bao gồm việc đưa vào lưu thông một lô tiền mới có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Kho bạc hiện hành, thực hiện việc bảo dưỡng máy móc từng bị hoãn trong đại dịch, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện quá trình in tiền, cài đặt và thử nghiệm thiết bị mới, tiếp tục chuyển đổi sang in 50 tờ tiền trên một bản giấy để nâng cao hiệu quả và chất lượng in.

Năm tài khóa mà Mỹ in nhiều tiền nhất (cả về số tờ tiền và tổng mệnh giá) trong một thập kỷ gần đây là năm 2021, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Trung bình mỗi năm, Mỹ in khoảng 6,7 tỷ tờ tiền giấy với tổng trị giá hơn 200 tỷ USD. 

Trung bình mỗi năm, Mỹ in khoảng 6,7 tỷ tờ tiền giấy với tổng trị giá hơn 200 tỷ USD.  

Có bao nhiêu tờ USD trên thế giới?

Theo thống kê của Fed tính đến cuối năm 2021, có tổng cộng 53,2 tỷ tờ tiền giấy USD đang trong lưu thông với tổng giá trị 2.190 tỷ USD. Loại tiền có số lượng lớn nhất là 100 USD với khoảng 17,7 tỷ tờ, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Tiền giấy với mệnh giá 1 USD và 20 USD cũng rất phổ biến.

Trong khi đó, tiền mệnh giá 2, 5, 10 và 50 USD ít được sử dụng hơn. 

Các tờ tiền phổ biến nhất có mệnh giá 1 USD, 20 USD và 100 USD.

Thống kê của Fed cho thấy trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022, lượng tiền trong lưu thông tăng thêm 1,2 tỷ tờ, tương đương 107 tỷ USD. Trong một năm liền trước đó, nhu cầu tiền mặt tăng đột biến do đại dịch, lượng tiền trong lưu thông đã tăng thêm 4 tỷ tờ, ứng với giá trị 213 tỷ USD.

Tính đến ngày 8/2/2023 vừa qua, giá trị tiền giấy USD đang lưu thông là xấp xỉ 2.300 tỷ USD.

Tổng giá trị tiền giấy USD trong lưu thông hiện nay là khoảng 2.300 tỷ USD.

Tiền trong lưu thông chỉ là một phần nhỏ trong cung tiền. Tính đến ngày đầu năm 2023, cung tiền mở rộng M2 của Mỹ lên tới 21.329 tỷ đồng, tức là gấp hơn 9 lần tổng giá trị tiền giấy do số liệu này tính đến cả các loại tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, ....

Khi truyền thông nói về việc Fed hay một ngân hàng trung ương nào đó "in tiền" thì ý nghĩa chính là làm tăng các cung tiền rộng như M2 hay M3, không chỉ đơn thuần việc đặt in các tờ tiền giấy.

Cung tiền M2 lớn hơn nhiều so với tổng giá trị tiền trong lưu thông.

Đức Quyền