|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu 'bom nợ' Evergrande cắm đầu 17% trong một buổi sáng khi nguy cơ phá sản cận kề

12:02 | 20/09/2021
Chia sẻ
Giá cổ phiếu Evergrande giảm xuống đáy 11 năm khi công ty vẫn chưa tìm được nguồn tiền để thanh toán khối nợ khổng lồ sắp đến hạn.
Cổ phiếu 'bom nợ' Evergrande cắm đầu 17% trong một buổi sáng khi nguy cơ phá sản cận kề - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản dở dang của Evergrande ngày 16/9/2021. (Ảnh: Getty Images).

Sáng đầu tuần 20/9, giá cổ phiếu của tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc là Evergrande đã lao dốc 16,93% còn 2,11 đô la Hong Kong, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010 trở lại đây.

Cổ phiếu của công ty con phụ trách quản lý tài sản của Evergrande cũng sụt 12,6%, công ty con về xe điện giảm gần 8%, công ty con về streaming là Hengten cũng rớt 12%. 

Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong mất gần 4% trong sáng nay. Chỉ số phụ về bất động sản giảm tới 7% xuống đáy 52 tuần.

Evergrande đã chạy đôn chạy đáo để huy động tiền trả cho các chủ nợ, nhà cung cấp và nhà đầu tư. Cơ quan quản lý của Trung Quốc đã cảnh báo rằng khối nợ 305 tỷ USD của Evergrande có thể châm ngòi cho một loạt rủi ro quy mô lớn trên toàn hệ thống tài chính.

Theo nguồn tin của Reuters, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - nhà băng lớn thứ ba của đất nước tỷ dân và là một trong các chủ nợ lớn nhất của Evergrande - đã trích lập dự phòng một phần khoản nợ của tập đoàn bất động sản này.

Trong khi đó, hai chủ nợ lớn khác của Evergrande là China Minsheng Banking Corp và China CITIC Bank Corp đã chuẩn bị gia hạn một số nghĩa vụ nợ sắp đến hạn.

Động thái này cho thấy các nhà băng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải tìm cách ứng phó với khả năng Evergrande - công ty bất động sản nặng nợ nhất hành tinh - sẽ phá sản.

Thời điểm cuối năm 2020, Evergrande có tổng nguồn vốn 345 tỷ USD, trong đó nợ phải trả là hơn 300 tỷ. Bên phía tài sản, giá trị các dự án xây dựng dở dang với thanh khoản kém lên tới 188 tỷ, tiền mặt chỉ chiếm chưa tới 7%. Vì vậy, Evergrande khó có đủ nguồn tiền để trả các nghĩa vụ nợ.

Cổ phiếu 'bom nợ' Evergrande cắm đầu 17% trong một buổi sáng khi nguy cơ phá sản cận kề - Ảnh 2.

Hôm 19/9, Evergrande cho biết đã bắt đầu thanh toán cho những người đầu tư vào sản phẩm quản lý tài sản của công ty, tuy nhiên không phải trả bằng tiền mặt mà là trả bằng bất động sản. 

Các nhà hoạch định chính sách đang đề xuất các chủ nợ lớn của Evergrande hãy cơ cấu lại hoặc giãn, hoãn nợ. Các nhà quan sát thì cho rằng một cuộc giải cứu trực tiếp từ phía chính phủ Trung Quốc là điều khó xảy ra. 

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của nhà nước Trung Quốc cho rằng nếu Evergrande sụp đổ, ảnh hưởng tới hệ thống tài chính Trung Quốc sẽ không quá nghiêm trọng như vụ phá sản của Lehman Brothers tại Mỹ năm 2008. Ông cũng cảnh báo các chủ nợ của Evergrande không nên trông chờ vào cứu trợ của chính phủ.

Ngày 23/9 tới đây, Evergrande sẽ phải trả 83,5 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu đáo hạn vào tháng 3/2022. Ngày 29/9, tập đoàn này phải trả 47,5 triệu USD tiền lãi khác cho lô trái phiếu khác đáo hạn vào tháng 3/2024. Nếu Evergrande không trả lãi trong thời hạn 30 ngày thì sẽ bị tuyên bố là vỡ nợ.

Song Ngọc