Cổ phiếu Berkshire tăng 5.500.000% trong lúc Warren Buffett lãnh đạo và giảm sốc khi ông thông báo nghỉ hưu

Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters).
Cổ phiếu Berkshire Hathaway chịu áp lực trong phiên giao dịch đầu tuần này trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá thông báo Warren Buffett sẽ nhường lại chức CEO cho thế hệ tiếp theo. Sau 60 năm Buffett vững tay chèo lái Berkshire, quyết định nghỉ hưu của ông buộc thị trường phải hình dung lại tương lai của tập đoàn.
Buffett chọn những phút cuối cùng tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire để thông báo với các cổ đông trung thành rằng đã đến lúc Greg Abel - Phó Chủ tịch phụ trách các hoạt động kinh doanh phi bảo hiểm - thay thế ông làm CEO.
Vào ngày 4/5, hội đồng quản trị của Berkshire đã nhất trí bổ nhiệm Abel làm Giám đốc cấp cao kiêm CEO tập đoàn vào ngày 1/1/2026 và để Buffett tiếp tục giữ chức Chủ tịch.
Cổ phiếu Berkshire hạng A đã giảm 4,9% xuống 769.960 USD/cp vào ngày 5/5, sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục 809.350 USD/cp trong phiên liền trước. Cổ phiếu hạng B ghi nhận mức giảm tương tự, lùi về 512,94 USD/cp sau khi leo lên mức cao nhất mọi thời đại 539,8 USD/cp trong phiên giao dịch ngày 2/5.
Berkshire phát hành cổ phiếu hạng B vào năm 1996 với mức giá tương đương 1/30 cổ phiếu hạng A. Tới năm 2020, Berkshire chia tách cổ phiếu hạng B với tỷ lệ 50:1.
Ông Macrae Sykes, nhà quản lý danh mục của quỹ Gabelli Funds và đồng thời là một nhà đầu tư của Berkshire, bình luận: “Các cổ đông nên hoan nghênh quá trình chuyển giao minh bạch này và đồng thời an tâm vì Warren Buffett sẽ không rời đi đâu cả.
Việc tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch cho phép ông ấy tiếp tục hướng dẫn cho Greg Abel cùng đội ngũ lãnh đạo của Berkshire, đồng thời đóng góp trí tuệ của mình vào thời điểm tập đoàn cần phải đưa ra quyết định phân bổ vốn quan trọng”.
Trước khi Buffett giành quyền tiếp quản 60 năm trước, Berkshire chỉ là một nhà máy dệt đang trên đà phá sản ở New England. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Buffett, Berkshire phát triển thành một tập đoàn độc nhất vô nhị với các công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, từ bảo hiểm, đường sắt, bán lẻ cho đến sản xuất và năng lượng.
Báo cáo thường niên của Berkshire cho biết giá cổ phiếu tập đoàn đã nhảy vọt 5.502.284% kể từ khi ông tiếp quản vị trí CEO vào năm 1965 đến cuối năm 2024. Trong khoảng thời gian đó, tỷ suất sinh lời có tính tới cổ tức của chỉ số S&P 500 là 39.054%, theo tờ CNBC.

Trong năm 2025, cổ phiếu Berkshire cũng diễn biến vượt trội so với thị trường chứng khoán chung, tăng gần 19% từ đầu năm đến nay. Những nhà đầu tư muốn ẩn náu khỏi cơn bão thuế quan tìm đến Berkshire bởi tập đoàn sở hữu đế chế bảo hiểm vững chắc và có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
Ông Brian Meredith, nhà phân tích của UBS, viết trong một lưu ý: “Buffett để lại một tập đoàn đã bớt dựa dẫm vào năng lực đầu tư của ông và sở hữu nhiều doanh nghiệp hàng đầu với dòng tiền mạnh.
Chúng tôi dự đoán cách vận hành của Berkshire sẽ không thay đổi nhiều và chiến lược/văn hóa của tập đoàn cũng sẽ được giữ nguyên trong giai đoạn ông Abel nắm quyền”.
Ngoài ra, giá cổ phiếu Berkshire sụt giảm cũng có thể là do nhà đầu tư phản ứng với việc lợi nhuận hoạt động trong quý I của tập đoàn giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.
Phần lớn mức giảm bắt nguồn từ việc lợi nhuận của mảng thẩm định bảo hiểm lao dốc 48,6%. Berkshire cho biết vụ cháy rừng ở Southern California khiến tập đoàn tổn thất 1,1 tỷ USD trong ba tháng đầu năm.