Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao, chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ được công nghệ, phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.
Theo Phó Chủ tịch HUBA, sau khi sáp nhập, lợi thế logistics của TP HCM là tổ hợp cảng nước sâu – sân bay mới – siêu kết nối xanh cùng bốn khu thương mại tự do. Để nâng chuỗi cung ứng của Thành phố lên chuẩn mực toàn cầu, cần chuẩn bị 500.000 lao động, nguồn vốn lớn… trong 10 năm tới.
Mô hình chuỗi khép kín trong siêu vùng kinh tế TP HCM đã bước đầu phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ và người tiêu dùng.
Sau khi hợp nhất, TP HCM định hình trở thành một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực cung ứng dịch vụ, nhất là cung ứng hàng hóa, nông sản phẩm từng bước được tái cấu trúc mạnh mẽ.
Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các mạng lưới sản xuất quốc tế. Tuy nhiên, cùng với triển vọng mở rộng thị trường là thách thức từ căng thẳng thương mại, thực trạng biến đổi khí hậu đi kèm thiên tai, bão lũ và các yêu cầu về giảm phát thải carbon.
Thỏa thuận IPEF liên quan đến Khả năng Phục hồi Chuỗi cung ứng mang lại cho thế giới những hiểu biết cụ thể đầu tiên về những gì mà IPEF có thể bổ sung vào cấu trúc kinh tế của khu vực.
Tài trợ chuỗi cung ứng đang là lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn “khoảng trống” lớn, do các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không tiếp cận được với nguồn tài trợ.
Chuỗi cung ứng rộng lớn của Apple tại Trung Quốc có thể đang lung lay khi số lượng doanh nghiệp chuyển nhà máy sang các địa điểm thay thế như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ ngày càng tăng.
Hàng tồn kho dư thừa thường khiến cho giá cả suy giảm nhưng lần này lại đang khiến giá thuê nhà kho tăng lên, tạo thêm áp lực lạm phát cho người tiêu dùng Mỹ.
Nhiều nhà cung cấp linh kiện điện tử của Trung Quốc đang đứng trước thách thức kép, bao gồm vấn đề kiểm soát dịch COVID-19 và nhu cầu sụt giảm, dẫn tới triển vọng với chuỗi cung ứng công nghệ có phần ảm đạm trong năm mới.
Một báo cáo được Reuters tổng hợp và phân tích được công bố gần đây cho thấy gã khổng lồ Apple đang muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường tiếp xúc với các thị trường khác, bao gồm Việt Nam.
Việc chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, với cơ sở hạ tầng được xây dựng tỉ mỉ và năng lực công nghiệp dồi dào, sang Việt Nam, Mỹ hay Indonesia là một thách thức khổng lồ.
Chỉ trong vài năm, một công ty có khu phức hợp sản xuất nằm ở một vùng nông thôn Trung Quốc đã vươn mình nhanh chóng để chiếm được vị trí nhất định trong chuỗi cung ứng của Apple và khiến các chuyên gia không thể rời mắt.
Có hơn 40 dự án đầu tư vào Việt Nam của doanh nghiệp Nhật Bản được chính phủ nước này lựa chọn hỗ trợ đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.