|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngày càng nhiều nhà cung cấp của Apple chuyển hướng từ Trung Quốc sang Việt Nam và Thái Lan

20:51 | 12/06/2023
Chia sẻ
Chuỗi cung ứng rộng lớn của Apple tại Trung Quốc có thể đang lung lay khi số lượng doanh nghiệp chuyển nhà máy sang các địa điểm thay thế như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ ngày càng tăng.

Chuỗi cung ứng rộng khắp của Apple tại Trung Quốc tiếp tục trải qua những thay đổi, khi nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới bắt đầu tuyển dụng nhân sự để lắp ráp iPhone 15, một nhà thầu lớn đã thành lập một nhà máy mới tại Việt Nam và một số dây chuyền sản xuất MacBook được cho là đã được chuyển đến Thái Lan, theo South China Morning Post.

Nhà máy của Foxconn tại Trịnh Châu, nơi được coi là nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới hiện tại, đã nâng mức đãi ngộ các khoản thưởng lên tới 7.500 nhân dân tệ (1.050 USD) cho những công nhân từng làm việc tại nơi này và hiện đã nghỉ việc để tuyển dụng họ quay trở lại nhà máy khi công ty chuẩn bị cho quá trình lắp ráp dòng sản phẩm iPhone mới dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Đối với những công nhân đã có kinh nghiệm đã làm việc hơn hai năm tại Foxconn, khoản tiền thưởng trị giá 8.000 nhân dân tệ sẽ được cung cấp cho họ như một phần trong chiến lược mới nhằm tuyển dụng và giữ chân lao động, theo một quảng cáo tuyển dụng việc làm được công bố bởi cơ sở sản xuất tại Trịnh Châu.

Đây là khoản tiền thưởng cao nhất mà nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới đưa ra đối với nhân viên kể từ khi việc sản xuất bị gián đoạn do các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc đang biến động. (Ảnh: WSJ).

Ngày càng nhiều nhà sản xuất của Apple chuyển nhà máy sang Việt Nam và Thái Lan

Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của Apple tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các quốc gia khác như Việt Nam và Ấn Độ. Compal Electronics, nhà sản xuất chính của dòng sản phẩm iPad và Apple Watch của Apple, mới đây cho biết sẽ đầu tư vào KCN Liên Hà Thái dự án chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị truyền thông, sản phẩm điện dân dụng, linh kiện điện tử với tổng vốn đăng ký là 260 triệu USD.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án ước tính thu về 1,2 tỷ USD vào năm 2029 và 6,8 tỷ USD vào năm 2037. Compal Electronics Việt Nam sẽ thuê 40 ha tại KCN Liên Hà Thái và dự kiến tiến hành xây dựng nhà máy ngay trong năm nay. Dự án đặt mục tiêu thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức trong quý I/2024.

Dự kiến giai đoạn I năm 2026, nhà máy này sẽ sản xuất 12 triệu sản phẩm, đến năm 2030 sẽ là 24 triệu sản phẩm và năm 2031 tổng sản phẩm dự kiến là 30 triệu sản phẩm/năm. Dự án cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho 17.000 lao động.

Compal trước đó đã sản xuất các sản phẩm của Apple tại Việt Nam, với các nhà máy ở Vĩnh Phúc, bên cạnh các địa điểm sản xuất chính ở Trùng Khánh và Giang Tô của Trung Quốc cũng như Phetchaburi của Thái Lan, theo danh sách nhà cung cấp mới nhất của Apple.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc có thể lần đầu tiên đánh mất sản lượng máy tính xách tay MacBook vào một quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, tờ Economic Daily News của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong ngành.

Radiant Opto-Electronics sẽ là nhà cung cấp mô-đun đèn nền, trong khi Quanta và Foxconn sẽ lắp ráp các mẫu MacBook mới ra mắt tại Thái Lan thay vì Trung Quốc, nơi đã là cơ sở sản xuất độc quyền của MacBook trong nhiều năm, tờ báo đưa tin.

Theo báo cáo của Nikkei Asia vào tháng 4, Apple đang thảo luận với các nhà thầu về khả năng lắp ráp và sản xuất một số bộ phận và mô-đun cho máy tính xách tay của mình tại Thái Lan. Báo cáo cho biết Apple đã sản xuất Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm.

Cơ hội cho các thị trường thay thế tiềm năng

Chuỗi cung ứng của Apple đang phát triển khi công ty tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy có trụ sở tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ấn Độ dự kiến sẽ lắp ráp tới 50% số lượng iPhone của Apple vào năm 2027, tăng từ mức dưới 5% hiện nay, theo một báo cáo của chuyên trang công nghệ DigiTimes hồi đầu năm nay. Dự báo này đã tăng lên so với dự đoán trước đó của ngân hàng đầu tư nổi tiếng JPMorgan rằng Ấn Độ sẽ lắp ráp 25% tổng số iPhone trên toàn thế giới vào năm 2025. Cũng theo JPMorgan, Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất 20% tổng số iPad và Apple Watch, 5% MacBook và 65% AirPods vào năm 2025.

Apple đã bổ sung thêm các nhà máy mới bên ngoài Trung Quốc trong năm qua. Theo danh sách nhà cung cấp mới nhất mà hãng công bố, số lượng địa điểm sản xuất đồ Apple ở Ấn Độ đã tăng lên 14 trong năm tài chính 2022 so với 11 vào năm 2021, trong khi các cơ sở ở Thái Lan đã tăng từ 22 vào năm 2021 lên 28 vào năm ngoái. Số lượng cơ sở tại Việt Nam không thay đổi trong khoảng thời gian này, dừng lại ở con số 27.

Anh Nguyễn

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.