VN-Index khép lại một tuần giao dịch với 4/5 phiên giảm. Sắc xanh hồi phục trong phiên đầu tuần hoàn toàn bị xóa nhòa bởi chuỗi phiên giảm điểm sau đó. Tính chung cả tuần, chỉ số chính sàn HOSE mất gần 20 điểm, tương đương giảm 1,86% so với tuần trước đó.
Cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE và đang chờ xem có được đăng ký giao dịch ở thị trường UPCoM hay không. Vấn đề mấu chốt là Tập đoàn FLC phải sớm tháo gỡ nút thắt liên quan tới báo cáo tài chính kiểm toán và khắc phục vi phạm về công bố thông tin.
Một đặc điểm ở năm 2023 là sự quan tâm đến từ các nhà đầu tư Mỹ tới thị trường Việt Nam đang ngày càng nhiều dù số lượng chưa tăng. Đây có thể là một điểm đặc biệt trong năm nay mà nhà đầu tư có thể đón chờ xem liệu họ có thể chuyển sự quan tâm thành hành động hay không.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, khả năng hồi phục của VN30-Index có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo, tuy nhiên cần lưu ý sức ép từ vùng cản 1.060 – 1.065 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy thị trường có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu tăng và các nhà đầu tư đã có dấu hiệu thận trọng trở lại với diễn biến thị trường hiện tại.
Lực mua bắt đầu gia tăng về cuối phiên giúp VN-Index tiến gần về mốc tham chiếu. Tuy vậy, thanh khoản vẫn có sự suy giảm nhẹ. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch phiên hôm nay (23/2).
Trong phiên hôm nay (23/2), khối tự doanh công ty chứng khoán xả 164,6 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 145 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam), HSG (Tập đoàn Hoa Sen) và TDM (Nước Thủ Dầu Một).
Cổ phiếu ngân hàng lội ngược dòng tăng mạnh trong 30 phút cuối phiên, đặc biệt là các bluechip như VIB (2,4%), ACB (2,2%), TPB (1,9%), TCB (1,6%), STB (1,2%), BID (1,2%)…
Lực kéo mạnh trong khoảng 30 phút cuối phiên chiều giúp VN-Index rút chân mạnh mẽ, đóng cửa với mức giảm "như có như không". Chỉ số chính biến động khá mạnh trong phiên hôm nay với chênh lệch giữa mốc cao nhất và thấp nhất là hơn 24 điểm.
Sau hội nghị "Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững" do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuối tuần qua, thị trường đã có những phản ứng, chuyển biến tích cực đặc biệt ghi nhận tại nhóm cổ phiếu bất động sản.
Ngày 20/2, Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 4 triệu cổ phiếu ACB thông qua các quỹ thành viên, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 272,3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tại ACB là 8,06%.