Ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, cho biết Nhà Trắng đang tập trung cho siêu dự luật thuế trong nước. Ông dự đoán sau khi dự luật này được ban hành, Mỹ sẽ công bố một loạt thỏa thuận thương mại mới.
Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump và cấp dưới, một đánh giá ban đầu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ không phá huỷ hoàn toàn ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá dầu giảm sâu khi thị trường đặt cược rằng lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran sẽ được duy trì.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đánh giá rằng nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh, do đó Fed có vị thế tốt để tiếp tục quan sát tình hình trước khi thay đổi chính sách tiền tệ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội tấn công Iran sau khi Tehran phóng tên lửa vi phạm lệnh ngừng bắn. Song, Iran phủ nhận phá vỡ thoả thuận.
Trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ. Nhiều khả năng các nhà lập pháp sẽ đặt câu hỏi về khả năng Fed giảm lãi suất ngay tại cuộc họp chính sách tháng 7.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các thông tin cho rằng nước này và Israel đã đạt thoả thuận ngừng bắn. Song, Tehran ra hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Á đang nới rộng khi các nhà nhập khẩu tăng cường tích trữ hàng hoá trước thời hạn thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump.
Nhật Bản nhập khẩu gần như toàn bộ lượng dầu, điều này có nghĩa là việc giá dầu thô tăng khi xung đột nổ ra có nguy cơ làm xấu đi cán cân thương mại, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng yen.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).