Một thước đo lạm phát khác tăng nóng vào tháng 7, cản trở Fed hạ lãi suất
Hành tây được chất lên xe tải để mang đi tiêu thụ tại California. (Ảnh: Bloomberg).
Giá bán buôn tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, cho thấy lạm phát có thể vẫn là mối đe doạ đối với nền kinh tế số một thế giới, theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm 14/8.
Cụ thể, trong tháng 7, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,9% so với tháng liền trước, cao hơn ước tính 0,2% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. Đây là mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.
Không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PPI lõi cũng tăng 0,9%, cao hơn ước tính 0,3%. Khi loại trừ giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, thước đo lạm phát này tăng 0,6%, mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.
So với cùng kỳ năm trước, PPI toàn phần tăng 3,3%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 và cao hơn nhiều mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiết lập.
Lĩnh vực dịch vụ đóng góp phần lớn vào mức tăng chung của PPI. Theo báo cáo, khoản mục này đi lên 1,1% trong tháng 7, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.
Đáng chú ý, 30% mức tăng trong lĩnh vực dịch vụ đến từ đà tăng 3,8% của khoản mục bán buôn máy móc và thiết bị.
Theo ghi nhận của hãng tin CNBC, sau khi báo cáo PPI được công bố, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn tăng cao hơn.
Mặc dù PPI không được theo dõi chặt chẽ như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo này vẫn cung cấp thông tin quan trọng về giá cả trong nền kinh tế.
Sau khi BLS công bố báo cáo CPI vào đầu tuần này, thị trường đã gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất chính sách tại cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, xác suất cho đợt giảm lãi suất đó đã sụt nhẹ sau báo cáo PPI, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Cả hai bản báo cáo đều được công bố trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt nghi vấn đề tính chính xác của dữ liệu do BLS cung cấp.
Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã sa thải Cục trưởng BLS sau báo cáo việc làm đáng thất vọng và cho biết ông dự định đề cử nhà kinh tế E. J. Antoni của Heritage Foundation làm người thay thế.
Ông Antoni từng lên tiếng chỉ trích BLS và thậm chí còn đề xuất ý tưởng tạm ngừng công bố báo cáo việc làm hàng tháng cho đến khi độ chính xác của dữ liệu được đảm bảo hơn.
Kể từ đầu năm nay, công việc của BLS đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi Tổng thống Trump cắt giảm ngân sách và sa thải nhân viên của cơ quan này, buộc các nhà thống kê phải thay đổi cách thu thập dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lạm phát.
Báo cáo công bố vào ngày 12/8 cho thấy giá tiêu dùng tháng 7 đã tăng gần giống với dự đoán của các chuyên gia, nhưng một thước đo quan trọng phát ra tín hiệu đáng ngại.
Theo đó, báo cáo cho thấy CPI tháng 7 đã nhích tăng 0,2% so với tháng liền trước và đi lên 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
Mức tăng so với tháng trước phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones, trong khi mức tăng so với cùng kỳ thấp hơn dự báo 0,1 điểm %.
Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tháng 7 tăng 0,3% so với tháng liền trước và đi lên 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức tăng so với cùng kỳ cao hơn ước tính 3% của các nhà kinh tế.
Các quan chức Fed thường tập trung vào số liệu lạm phát lõi. Vì vậy, bản báo cáo cho thấy lạm phát vẫn đang cách xa mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.
