|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng sau gói kích thích khủng, xác lập loạt kỷ lục mới

12:28 | 27/09/2024
Chia sẻ
Các cổ phiếu giao dịch tại Hong Kong dự kiến sẽ có tuần tốt nhất kể từ năm 1998, còn cổ phiếu tại đại lục sắp đánh dấu tuần thăng hoa nhất từ năm 2008.

Tại Trung Quốc, màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn. Vì vậy, bảng giá chứng khoán toàn sắc đỏ cho thấy thị trường đang tăng điểm. (Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sắp có tuần giao dịch tốt nhất trong gần 16 năm khi chỉ số CSI 300 đại diện cho các cổ phiếu tại đại lục trên đà tăng gần 15% trong tuần này.

Động lực cho đà tăng giá là các biện pháp kích thích tiền tệ mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố hồi đầu tuần. Lần cuối cùng CSI 300 chứng kiến mức tăng mạnh hơn là vào tuần kết thúc vào ngày 14/11/2008.

Chỉ số Hang Seng đại diện cho các cổ phiếu tại Hong Kong dự kiến sẽ tăng khoảng 12,8% trong tuần này, đánh dấu tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 2/1998 theo dữ liệu của FactSet.

Trong phiên 27/9, chỉ số CSI 300 đã đi lên gần 4% và Hang Seng tăng 3,5% sau khi PBoC hạ lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,7% xuống 1,5% cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng 0,5 điểm %.

Theo PBoC, động thái giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm mục đích “tạo ra một môi trường tiền tệ và tài chính phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định và phát triển chất lượng cao của Trung Quốc”.

Trong cùng ngày, Trung Quốc cũng đã công bố dữ liệu lợi nhuận công nghiệp tháng 8. Kết quả cho thấy thước đo này giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, lợi nhuận tại các công ty công nghiệp lớn đã tăng 0,5% lên 4.650 tỷ nhân dân tệ (tương đương 663,5 tỷ USD). Trong 7 tháng đầu năm, lợi nhuận công nghiệp tăng trưởng 3,6%, CNBC thông tin.

Vì đây là dữ liệu của tháng 8, các nhà đầu tư sẽ phải đợi các báo cáo mới hơn để đánh giá tác động của các biện pháp kích thích mà PBoC công bố vào đầu tuần.

 

Khả Nhân

Làn sóng rao bán tài sản, cơ cấu hoạt động kinh doanh
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cầm cự bằng cách cắt giảm nhân sự, cơ cấu lại các khoản đầu tư thậm chí giải thể các đơn vị kinh doanh không hiệu quả.