|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á trượt dốc trước danh sách theo dõi quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ

16:09 | 29/05/2019
Chia sẻ
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á phiên 29/5 đều đi xuống sau thông tin Mỹ theo dõi 9 nước về vấn đề thao túng tiền tệ.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 đã giảm 1,21% trong phiên giao dịch buổi chiều, đóng cửa ở mức 21.003,37 điểm và Topix giảm 0,94% xuống còn 1.536,41 điểm. 

Ở Hàn Quốc, Kospi đã giảm 1,25%, đóng cửa ở mức 2.023,32 điểm, với cổ phiếu của Samsung Electronics mất 1,76%. 

Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,69% xuống còn 6.440 điểm do hầu hết tất cả các lĩnh vực đều giao dịch tiêu cực.

Chứng khoán Trung Quốc không biến động nhiều khi Shanghai Composite tăng 0,16%, đóng cửa ở mức 2.914,7 điểm và Shenzen Composite tăng nhẹ lên 1.541,66 điểm. 

Tại Hong Kong, Chỉ số Hang Seng giảm 0,48% do cổ phiếu của HSBC và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đều lao dốc.

Chứng khoán châu Á trượt dốc trước danh sách theo dõi quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ - Ảnh 1.

Chứng khoán châu Á phiên 29/5. Nguồn: CNBC

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa quyết định chưa coi Trung Quốc nước thao túng tiền tệ nhưng vẫn giữ nước này trong danh sách theo dõi. Tuy không thực hiện theo đúng lời hứa của ông Trump khi tranh cử nhưng quyết định này đã tránh một bước leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bloomberg đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo ngoại hối bán niên gửi Quốc hội, theo báo cáo này không quốc gia nào bị coi là nước thao túng tiền tệ. 

9 nước bị đưa vào danh sách theo dõi vì phù hợp với 2 trên 3 tiêu chí đánh giá mà Bộ Tài chính đưa ra. Trong số này có 5 nước mới bị thêm vào lần đầu là Việt Nam, Ireland, Italy, Singapore và Malaysia; 4 quốc giá cũ là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Hai nước được đưa ra khỏi danh sách theo dõi là Ấn Độ và Thụy Sỹ.

Cổ phiếu của các công ty đất hiếm tăng vọt trong phiên giao dịch chiều thứ Tư. Tại Trung Quốc, cổ phiếu của JL Mag Rare-Earth tăng khoảng 10% trong khi Innuovo Technology tăng 9,95%. Cổ phiếu của Lynas tại Úc - một trong số ít các công ty khai thác đất hiếm ngoài Trung Quốc - đã tăng hơn 15%. 

Nhật Huyền