Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Gia Lai thiếu hụt nhân công thu hoạch cà phê dẫn đến công hái cà phê tăng cao. Tại Philippines, chính phủ nước này chính thức cho phép nhập khẩu ngoài hạn ngạch để hạ giá gạo.
Giá tôm thế giới ổn định và tăng từ cuối tháng 7 khiến người nuôi tôm tăng cường thả nuôi cho vụ đông. Tuy nhiên sản lượng thu hoạch tôm dự đoán vẫn thấp hơn nhu cầu của các nhà chế biến nên về cuối năm giá tôm tăng vì tình trạng cung thấp hơn cầu.
Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Canada, chiếm 29% tổng giá trị nhập khẩu của thị trường trong 9 tháng đầu năm nay. Ấn Độ đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 28%.
Việc xuất nhập khẩu tôm giữa hai nước bị đình trệ kể từ ngày 20/10/2017, sau khi Cơ quan An toàn Thực phẩm Mexico tuyên bố đã phát hiện bệnh đầu vàng trong sản phẩm tôm nhập khẩu của Honduras.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc dự đoán duy trì tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Tại Ấn Độ, giá bông dự kiến tăng mạnh trong năm mùa vụ 2018 - 2019.
Những ngày đầu tháng 11, giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh An Giang tăng 500 đồng/kg so với tuần trước đó và tăng 8.500 - 9.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017.
Mặc dù vẫn gặp khó khăn về thẻ vàng IUU của EU và Chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2018 vẫn đạt kết quả như kế hoạch đầu năm với kim ngạch 9,05 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2017.
Với bức tranh ngành khởi sắc, hầu hết doanh nghiệp thủy sản đều có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt, dao động từ 30% đến 1.144% trong quý III. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cũng "lội ngược dòng" ngoạn mục giữa đà giảm của thị trường chung.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá tôm trong nước phục hồi và cơ hội tại thị trường EU rộng mở. Đối với mặt hàng cà phê, ICO cho biết giá cà phê thế giới phục hồi trong tháng 10 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình trong 10 năm.
Theo Bộ NN&PTNT, giá tôm trên thế giới gần đây đã có xu hướng phục hồi kéo giá tôm trong nước tăng lên. Trong đó, EU, thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, đang mở ra nhiều cơ hội từ nay đến cuối năm.
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT “vua tôm” Minh Phú cho biết, có một nhà đầu tư muốn Minh Phú niêm yết trên sàn quốc tế như Hong Kong hay Singapore. Theo ông Quang, vấn đề này không hề khó, Minh Phú sẽ nghiên cứu sau khi niêm yết trên HOSE vào năm 2019.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin diện tích tôm thiệt hại do bệnh dịch của Sóc Trăng trong tuần cuối cùng tháng 10 là 38 ha, lũy kế là hơn 12.597 ha. Trong khi đó, Đoàn Nghị viện châu Âu đánh giá cao những nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
Diện tích tôm thiệt hại do bệnh dịch của Sóc Trăng trong tuần cuối cùng tháng 10 là 38 ha, lũy kế là hơn 12.597 ha, chiếm 22,6% tổng diện tích tôm nuôi nước lợ, bao gồm tôm sú 5.546,5 ha và tôm thẻ 7.050,7ha.
Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học thuộc Đại học Stirling, tôm nuôi nhập khẩu vào châu Âu đảm bảo an toàn cho tiêu thụ tương tự như các loại hải sản khác có mặt trên thị trường này.