Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc dự kiến giảm một phần tư trong quí IV năm 2018, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ít nhất 12 năm vì người mua hạn chế thu mua trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc – Mỹ và lượng dự trữ nội địa ở mức cao.
Việc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I ban hành văn bản trái thẩm quyền đã khiến các lô hàng lúa mì nhập khẩu trị giá tới 20 triệu USD (500 tỉ đồng) có nguy cơ bị buộc phải tái xuất, thiệt hại vô cùng lớn
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 4 - tháng 8 giảm 4.3% so với năm trước xuống còn 5,03 triệu tấn vì người mua hàng đầu Bangladesh giảm nhập khẩu nhờ vụ thu hoạch nội địa bội thu, theo cơ quan chính phủ Ấn Độ.
Tại tọa đàm 'Lúa mì và chuyện nhập khẩu của doanh nghiệp Việt' vừa diễn ra hôm 5/10 tại Hà Nội, liên quan tới việc những lô lúa mì gần đây phát hiện có cỏ Cirsium arvense có khả năng buộc phải tái xuất và ngưng nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp lo lắng nếu đột ngột bị cấm sẽ không thể thay thế kịp nhà cung cấp lúa mì.
Tháng 9, giá lương thực thế giới giảm 1,4% so với tháng trước, chỉ có giá đường tăng lên, báo cáo từ cơ quan lương thực Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Năm (4/10).
“Hạt đậu nành đã trở thành một mặt hàng đại diện cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnunchin cho tới Tổng thống Mỹ Donald Trump đều nói đến hạt đậu nành”, hãng tin Bloomberg cho biết.
Những trận mưa tàn phá vụ thu hoạch đậu nành tại vùng châu thổ sông Mississipi (Mĩ) khiến người nông dân Mỹ, vốn đã phải gánh chịu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến giá đậu nành giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong một thập kỷ, nay càng khốn đốn.
Theo Bloomberg, chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phân chia thế giới nông nghiệp vì nhu cầu từ Trung Quốc chuyển hướng sang các nhà xuất khẩu nông sản khác.
Trong 3 ngày từ ngày 10 - 12/10/2018, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí The Rice Trader (TRT) tổ chức Hội nghị Gạo thế giới lần thứ 10 (10th World Rice Conference) tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với TRT tổ chức Hội nghị này.
Nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8, dữ liệu Cơ quan Hải quan nước này cho hay. Một tháng sau khi Bắc Kinh áp mức thuế khổng lồ đối với hàng hóa từ Mỹ, một trong những nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc.
Theo sau cơn bão Mangkhut ảnh hưởng tới diện tích trồng ngô ở phía Bắc Luzon, chinh phủ Philippines tuyên bố quốc gia này sẽ nhập khẩu 200.000 tân ngô.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng,…