Trong vài năm qua, hiểm họa lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ là lạm phát. Nhưng giờ khi lạm phát đã hạ nhiệt, một rắc rối khác lại nổi lên: tình trạng thất nghiệp.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết các quan chức đang ngày càng cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường lao động khi duy trì lãi suất ở mức cao để tìm kiếm bằng chứng lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.
Sau một tuần giao dịch ngắn hơn bình thường do nghỉ lễ Quốc khánh, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao báo cáo lạm phát mới của Mỹ cũng như phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Mỹ khiến một số người bất ngờ khi nền kinh tế tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn đi lên.
Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu sẽ không để việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn cắt giảm lãi suất ảnh hưởng quá nhiều đến nỗ lực nới lỏng chính sách tiền tệ của họ.
Các chỉ số chứng khoán có diễn biến tích cực nhất tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương nửa đầu năm 2024 là Taiex của Đài Loan và Nikkei 225 của Nhật Bản.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi số nhà xây mới trong tháng Năm rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm.
Theo “mẹ đẻ” của một quy tắc kinh tế nổi tiếng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có nguy cơ khiến nền kinh tế suy yếu khi không cắt giảm lãi suất ngay bây giờ.