Phụ thuộc nặng nề vào ngành may mặc, các nền kinh tế châu Á đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 gây ra. Dù vậy, Việt Nam, với thị trường xuất khẩu đa dạng, được dự đoán là sẽ dễ dàng ứng biến trước bối cảnh mới hơn.
Theo VITAS các đối tác lớn của DN ngành hàng dệt may đều có động thái dừng cắt tất cả đơn hàng trong tháng 3, tháng 4, thậm chí đến hết tháng 6/2020 và hoàn toàn không có hỗ trợ gì cho doanh nghiệp khi đột ngột cắt bỏ đơn hàng.
Rất nhiều đơn hàng của các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày, thủy sản đã bị hủy, hoãn giao hàng, không kí tiếp đơn hàng mới và chậm thanh toán, dẫn đến thiếu hụt dòng tiền, nguy cơ đứt thanh khoản vì dịch COVID-19.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp, về cơ bản hàng hóa nước ngoài được tự do nhập khẩu vào Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng qui định một số danh mục hàng hóa bị cấm, hạn chế nhập khẩu và danh mục hàng hóa cần được cấp phép hoặc kiểm tra khi nhập khẩu.
Nhận thấy tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và New Zealand, hai nước đã đi đến kí kết Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế. Mong muốn thúc đẩy, mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ quốc tế của mình.
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày của Việt Nam trong tháng 2 đạt 369 triệu USD, tăng 0,89% so với tháng trước đó và tăng 13,91% với cùng tháng năm 2019.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt gần 1,3 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kì năm ngoái.
Dân số Thụy Điển khoảng 10,12 triệu người, thị trường tuy nhỏ nhưng người dân nước này chi khá nhiều tiền cho các sản phẩm dệt may như quần áo, chăn, ga, rèm cửa, đồ trang trí bằng chất liệu dệt may.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 6,2 tỉ USD, tăng 8,6% so với cùng kì năm 2019.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.