Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - là nguồn gốc chính tạo rủi ro đối với kinh tế toàn cầu, trong đó các thị trường mới nổi chịu tác động rõ rệt.
South China Morning Post dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 16/10 cho biết, quan chức đàm phán Mỹ - Trung đang nỗ lực làm việc, soạn thảo điều khoản cụ thể cho thỏa thuận thương mại giai đoạn một để hai nhà lãnh đạo kí kết vào tháng tới.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết các biện pháp hạn chế mới là nhằm đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ không thể gặp nhiều quan chức và nhà nghiên cứu của Trung Quốc.
Nikkei Asian Review đưa tin, Huawei Technologies đang tái cơ cấu đội ngũ giám đốc và nhà khoa học cấp cao là công dân Mỹ hoặc cư trú tại Mỹ vì lo sợ những người này làm rò rỉ dữ liệu mật ra ngoài.
CNBC dẫn lời nhà kinh tế trưởng của Moody's cho biết khả năng suy thoái tấn công vào nền kinh tế toàn cầu trong 12 - 18 tháng tới là "cực kì cao", thậm chí các nhà hoạch định chính sách cũng không thể ngăn cản diễn biến này.
Ngay trước thềm công bố dữ liệu kinh tế mới vào ngày 18/10, Trung Quốc đã khiến nhà đầu tư ngạc nhiên khi bất ngờ bơm 28 tỉ USD vào hệ thống tài chính thông qua các khoản vay dành cho nhiều ngân hàng.
Các công ty Trung Quốc đã mua 700.000 tấn thịt heo và 700.000 tấn lúa miến từ Mỹ trong năm nay để đáp ứng nhu cầu thị trường, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 15/10. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ Mỹ chỉ ra doanh số bán thịt heo nhỏ hơn.
Các quan chức Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu mua thêm nông sản Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn một, nhưng không có khả năng đạt được 40 - 50 tỉ USD như ông Trump tuyên bố trong tình trạng hiện tại, Bloomberg trích nguồn thạo tin cho biết.
Hôm nay, đồng bảng Anh trở lại làm trung tâm của sự chú ý thêm lần nữa khi tăng mạnh so với đồng USD và đồng euro vì cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU xuất hiện nhiều diễn biến mới. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ tụt nhẹ so với đồng bạc xanh vì bài báo của Bloomberg.
Hôm 11/10, Ủy ban Quản lí Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã đưa ra khung thời gian cụ thể nhằm loại bỏ giới hạn đối với tỉ lệ sở hữu nước ngoài trong các công ty hợp đồng tương lai, quĩ tương hỗ và công ty chứng khoán.
Cuối tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo Washington không nên rút khỏi thỏa thuận thương mại một phần hai bên mới đạt được và bày tỏ sự thận trọng về giai đoạn đầu của thỏa thuận "to lớn" này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ mới đây cho biết nếu Trung Quốc và Mỹ không thể sớm chính thức kí kết một thỏa thuận thương mại thì Mỹ sẽ đánh thuế 15% lên 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ tháng 12 tới như kế hoạch.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD tăng nhẹ trong khi bảng Anh trượt dài ngay đầu tuần khi nhà đầu tư hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế thế giới sau khi nghiên cứu kĩ hơn về những đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và Brexit.
Cam kết duy trì khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện của Mỹ và Trung Quốc không thay đổi đáng kể triển vọng tăng trưởng đang xấu đi của hai nước, vì cam kết chỉ được đưa ra dựa trên điều mà các nhà kinh tế không tin tưởng: một cái bắt tay.
Mỹ - Trung Quốc vừa đạt thoả thuận thương mại - một thoả thuận tối thiếu, một giải pháp tình thế nhất thời, không mang tính tổng thể lâu bền. Tại sao? Phân tích của Báo Thế giới & Việt Nam.
Theo cập nhật của Wichart ngày 2/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như Bảo Việt, Coteccons, Lilama, TN1, DNP có lãi tăng vọt; Đất Xanh và OGC giảm hơn 90%; trong khi Vận tải Đường sắt và Đầu tư IDJ lỗ trăm tỷ đồng.