|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chịu thiệt từ thương chiến Mỹ - Trung, nông dân Mỹ vẫn ủng hộ ông Trump

10:28 | 09/08/2019
Chia sẻ
Với niềm tin mãnh liệt rằng Tổng thống Trump tiếp tục hỗ trợ từ đằng sau cũng như các giá trị chung có được với Đảng Cộng hòa, nông dân Mỹ vẫn gắn bó và ủng hộ ông Trump, ngay cả khi họ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thương chiến Mỹ - Trung.
105273604-GettyImages-973885200

Ảnh: Getty Images

78% nông dân Mỹ tin tưởng thương chiến Mỹ - Trung cuối cùng sẽ có lợi cho ngành nông nghiệp Mỹ

Nông dân là một trong các đối tượng chịu thương tổn rõ ràng nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Cuộc thương chiến đã leo thang vào tuần trước, khi cả hai bên cùng giáng đòn đau vào nhau. Tình hình căng thẳng như hiện nay có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nông dân Mỹ.

Tuy nhiên, nông dân Mỹ dường như vẫn rất ủng hộ ông Trump, không chỉ dưới vai trò là một ứng viên Đảng Cộng hòa mà còn là "chiến binh thương mại" khiến Trung Quốc phải nhìn nhận đúng mực ngành nông nghiệp Mỹ.

Và mặc dù nông dân không phải là nhóm cử tri lớn nhất ủng hộ ông Trump bởi chỉ có khoảng 3,2 triệu nông dân tại Mỹ vào năm 2012 (giảm 3% so với năm 2007), nhưng họ có thể là bộ phận bỏ phiếu quan trọng cho ông trong cuộc bầu cử năm 2020, theo CNBC.

Cuộc khảo sát nhà sản xuất mới nhất của Trung tâm Nông nghiệp Thương mại Purdue (PCCA) cho thấy 78% nông dân tin rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cuối cùng sẽ có lợi cho nông nghiệp Mỹ.

Kết quả trên gần như tương ứng với tỉ lệ ủng hộ chung là 79% của nông dân Mỹ đối với Tổng thống Trump, theo khảo sát của Farm Pulse được tiến hành vào tháng trước (cùng thời điểm với khảo sát của PCCA).

"Họ vẫn gắn bó với ông ấy", cô Thatcher nói, đồng thời nhấn mạnh rằng phần lớn nhóm cử tri này vẫn xem Tổng thống Trump là lựa chọn tốt hơn so với các ứng viên thuộc Đảng Dân chủ khác.

"Đa phần nông dân ở vùng nông thôn nước Mỹ thường có suy nghĩ bảo thủ" và tương thích với Đảng Cộng hòa, chiến lược gia chính trị Ray Zaborney của Đảng Cộng hòa cho hay.

"Giữa những giá trị của bản thân và việc Tổng thống Trump đứng lên bảo vệ họ, nông dân Mỹ sẵn sàng cho ông ấy thêm chút thời gian" cho cuộc chiến thương mại.

Ngoài ra, Chính quyền Tổng thống Trump còn tung ra gói viện trợ hàng tỉ USD cho nông dân bị tổn hại bởi đòn trả đũa của Trung Quốc. Tổng cộng 28 tỉ USD đã được chính phủ ủy quyền hoặc trao tay nông dân kể từ năm ngoái, theo Wall Street Journal.

Tuy nhiên, dữ liệu nói trên được thu thập trước khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc vào tuần vừa rồi.

Trung Quốc đã đáp lại vào ngày 5/8 thông qua một động thái nghiêm trọng là hủy toàn bộ giao dịch mua nông sản Mỹ.

Đây không phải là tổn thất nhỏ: Mỹ đã thu về 9,2 tỉ USD nhờ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc vào năm ngoái, đưa nước này trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp lớn thứ 5 của Mỹ, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Cuối ngày 5/8, Bộ Thương mại Mỹ đã phản đòn bằng cách gắn mác thao túng tiền tệ cho Trung Quốc.

Sự tổn thương mà những người nông dân Mỹ nhận về khi Trung Quốc ngừng mua nông sản

"Trái tim tôi hẫng đi một chút" sau khi Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu nông sản, cô Mary Kay Thatcher, một nông dân thế hệ thứ 5 ở Iowa và hiện là nhà vận động hành lang trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồi Capitol Hill, cho hay trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

"Đây là một đòn mạnh đối với chúng tôi, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn", cô nói. "Nông dân Mỹ vẫn còn hơi sững sờ về thông báo ngừng mua nông sản của Trung Quốc".

Nông dân không phải là đối tượng duy nhất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nông dân trồng đậu nành, nuôi heo và sản xuất sữa đã ghi nhận doanh thu từ Trung Quốc bốc hơi khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, hiện trị giá 110 tỉ USD.

Khách hàng Trung Quốc đã nhập khẩu 19,5 tỉ USD nông sản Mỹ vào năm 2017, tuy nhiên con số này đã giảm hơn một nửa trong năm 2018 khi thuế quan Trung Quốc áp dụng đẩy giá sản phẩm lên cao hơn, theo Wall Street Journal.

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.