Thương chiến Mỹ - Trung dường như vừa đi lên một tầm cao mới, đe dọa chặn hết mọi lối thoát cho đàm phán. Các nhà kinh tế bắt đầu nhìn thấy viễn cảnh "suy thoái" ở đường chân trời.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng CNY (nhân dân tệ) đã giảm hơn 1% vào hôm nay, đồng thời ghi nhận lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 7 CNY/USD kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ luận điểm của các cố vấn cấp cao và nhất quyết tăng thuế quan đối với Trung Quốc sau một cuộc họp căng thẳng mà trong đó, ông khẳng định đánh thuế là cách tốt nhất để khiến Bắc Kinh làm theo yêu cầu của Mỹ.
Nhu cầu về các tài sản có độ an toàn cao như đồng JPY và đồng CHF có khả năng lên ngôi vào đầu tuần này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump gây leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và Bắc Kinh cam kết sẽ trả đũa.
Tổng thống Trump tiếp tục trấn an người tiêu dùng khi tuyên bố Trung Quốc đang trả cho Mỹ hàng chục tỉ USD và rằng người tiêu dùng nước này không mất mát gì. Ông nói: "Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp liên quan tới vấn đề Trung Quốc".
Bất chấp việc đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang các trung tâm sản xuất khác như Việt Nam, Bangladesh và Campuchia, Puma vẫn chưa bớt lo ngại về thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Singapore nhận định, Tổng thống Donald Trup hiện đang vô cùng khó đoán và không rõ ông sẽ sử dụng "chiêu bài" gì để kết thúc cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Sau khi Tổng thống Trump ấn định ngày áp thuế quan mới lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, thị trường lại "đồng lòng" đặt cược khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất thêm lần nữa.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ không bao giờ yêu cầu các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phải chọn phe trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng về nhiều vấn đề.
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu tiếp cận các nhà cung cấp hàng nông sản Mỹ vào giữa tháng Bảy, để thảo luận việc mua hàng nông sản bao gồm đậu tương, sợi bông, thịt lợn, lúa miến…
Một quan chức chính phủ tại Bắc Kinh cho hay, nhóm đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ trước khi vòng đàm phán cấp cao tiếp theo được tổ chức ở Washington vào tháng 9 tới.
Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại tại Washington vào tháng 9 tới sau khi hai nước thảo luận về việc mua nông sản Mỹ của Trung Quốc trong vòng đàm phán vừa kết thúc mới đây ở Thượng Hải.
Các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt thương chiến Mỹ - Trung giữa quan chức thương mại hai nước đã kéo dài gần nửa ngày trước khi kết thúc vào chiều nay (ngày 31/7) với một phản hồi ngắn gọn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đến cảnh báo của Tổng thống Trump.
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?