|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 10/3: Hơn 4.000 người tử vong trên thế giới, Việt Nam có 210 ca nghi nhiễm đang cách li

07:36 | 10/03/2020
Chia sẻ
Ghi nhận đến 22h tối qua (9/3), Việt Nam có 31 người dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi; 210 người nghi nhiễm đang được cách li, theo dõi y tế.
Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 10/3: Hơn 4.000 người tử vong trên thế giới, Việt Nam có 210 ca nghi nhiễm đang cách li - Ảnh 1.

Hiện Việt Nam có 31 ca nhiễm và 210 ca ghi nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

Đến 7h sáng nay (10/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 114.285 người, số ca tử vong là 4.009 người và số ca hồi phục là 62.841 người.

Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ sau trên thế giới khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Việt Nam xuất hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 31

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 22h ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 31 người dương tính với COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi; 210 người nghi nhiễm đang được cách li và theo dõi y tế; 20.075 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe.

Số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

1 phụ nữ, 26 tuổi (Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội vào ngày 2/3/2020 ( BN17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).

2 người tiếp xúc gần với  bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể: BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh;  BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN30: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN31: 49 tuổi, quốc tịch Anh.

Trước đó, chiều 9/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 của thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hôm nay (10/3) sẽ tổ chức đưa 1.893 người từ khu cách li tập trung trở về nhà do những người này đã hết hạn cách li.

Ngoài ra, 28 người Hàn Quốc đã hết hạn cách li cũng sẽ được làm thủ tục để trở về nước trong đợt này.

Trên thế giới: Tốc độ lây lan tại Hàn Quốc chậm lại, tại Italy và Iran vẫn tăng nhanh

Trong khi dịch COVID-19 đang dịu đi tại Hàn Quốc và suy giảm đáng kể tại Trung Quốc thì tại một số quốc gia như Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới và tử vong vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 80.739 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.120 ca tử vong. So với cùng thời điểm sáng hôm qua, quốc gia này có thêm 36 ca nhiễm mới và 22 ca tử vong.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang thuyên giảm đáng kể, chính quyền tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) hôm qua đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau 6 tháng đóng cửa.

Cùng ngày, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã cho đóng cửa thêm một bệnh viện dã chiến do số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thành phố này tiếp tục giảm xuống.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại ổ dịch từng lớn thứ 2 trên thế giới đang có những dấu hiệu tích cực khi tốc độ lây nhiễm mới đã chậm lại.

Cụ thể, tại Hàn Quốc, tính đến sáng nay ghi nhận tổng cộng 7.478 trường hợp nhiễm COVID-19 và 53 người tử vong; tăng lần lượt 165 (mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26/2) và 3 trường hợp so với một ngày trước đó.

Đến nay, đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh và áp dụng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ đối với người đến từ Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại Italy – ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, số ca nhiễm mới tăng vọt trong 24 giờ qua, khi nước này ghi nhận thêm 1.797 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 9.172. Italy cũng là quốc gia có số người chết do COVID-19 cao thứ hai thế giới với 463 trường hợp, tăng 97 ca so với một ngày trước đó.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó dịch, theo hãng tin AFP.

Tại Iran, quốc gia Trung Đông này ghi nhận thêm 595 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng số người nhiễm tại nước này lên 7.161 và thêm 43ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này hiện là 237.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Châu Âu, Đức và Canada cũng đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2.

Hà Lê