|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 2/8: Một tỉnh của Nhật công bố tình trạng khẩn cấp, Australia tính kéo dài lệnh phong tỏa

07:58 | 02/08/2020
Chia sẻ
Tính đến 6h sáng nay, thế giới đã vượt xa mốc 17 triệu ca mắc COVID-19. Việt Nam có thêm 4 ca nhiễm mới.

Thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, Việt Nam có 590 ca bệnh

Xem thêm: Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 3/8

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (2/8) Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách li ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình. Hiện Việt Nam có 590 ca bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 94.216.

Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 2/8: Việt Nam có thêm 4 ca, hệ thống y tế Philippines sắp sụp đổ - Ảnh 1.

Tình hình các ca mắc COVID-19 tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 373/586 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 200 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Số trường hợp tử vong: 03 ca. 

Chile huấn luyện chó phát hiện người mắc Covid

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 2/8, toàn thế giới có tổng cộng 17.986.226 ca mắc COVID-19, trong đó có 687.566 người tử vong và 11.308.144 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày của toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã vượt xa mốc 4 triệu ca nhiễm COVID-19, cụ thể là 4.760.580 (chiếm 26,47% số ca nhiễm toàn cầu), sau khi ghi nhận thêm 54.691 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.041 ca, nâng tổng số lên 157.788.

Từ hồi tháng 6, Mỹ đã chứng kiến các ca nhiễm mới tăng nhanh trở lại và hiện các ca tử vong cũng có dấu hiệu tăng cao, dẫn tới tình trạng quá tải tại bệnh viện và nhà xác, và phòng thí nghiệm xét nghiệm.

Các điểm nóng về COVID-19 ở Mỹ đều báo cáo số ca nhiễm mới tăng mạnh, với 9.642 ca ở Florida, 5.626 ca ở Texas và 6.790 ca ở California. Một số bang khác cũng bắt đầu nổi lên như Georgia ghi nhận thêm 3.660 ca, Arizona 2.992 ca, Tennessee 2.225 ca.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 là 41.579 và 995 ca, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 2.707.877 và 93.563.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại nước này đang có xu hướng tăng nhanh.

Theo AFP dẫn lời Tổng thống Brazil Bolsonaro hôm 31/7 trong chuyến thăm bang miền nam Rio Grande do Sul, ông cho rằng gần như tất cả mọi người đều có thể sẽ nhiễm virus, và kêu gọi người dân Brazil đối mặt và "không có gì phải sợ".

Ấn Độ hiện đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 1.751.919 ca nhiễm và 37.403 ca tử vong, tăng lần lượt 54.865 và 852 so với ngày hôm trước.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới của Ấn Độ càng ngày càng tăng. Về số ca tử vong, Ấn Độ đã vượt Itali, trở thành vùng dịch có số ca tử vong đứng thứ 5 thế giới chỉ xếp sau Mỹ, Brazil, Mexico, và Anh.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 5.462 ca mắc và 95 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 845.443 trường hợp, trong đó 14.058 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày của Nga đang chững lại ở mức 5.000-6.000 ca.

Đây là ngày thứ 37 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới trong một ngày của Nga dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4.

Chính phủ Nga thông báo họ đã kiểm soát được đại dịch, nhưng vẫn sẵn sàng phương án đối phó đợt bùng phát thứ hai có thể diễn ra vào mùa thu.

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko hôm qua (1/8) rằng nước này đang chuẩn bị khởi động một chiến dịch vắc xin chống COVID-19 trên diện rộng vào tháng 10 tới. Ông không cung cấp chi tiết về loại vắc xin sẽ được sử dụng, và nói các bác sĩ và giáo viên sẽ là những người đầu tiên được dùng.

Nam Phi là nước có ca nhiễm COVID-19 cao thứ 5 thế giới. Cụ thể, tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này là 503.290 ca, trong đó, tổng số ca tử vong là 8.153.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày tại nước này đang có xu hướng tăng khá nhanh.

Mexico đã vượt Peru trở thành nước có ca nhiễm COVID-19 cao thứ 6 thế giới, với tổng số ca nhiễm bệnh là 424.637 ca, trong đó có 46.688 ca tử vong - cao thứ 3 thế giới.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày của nước này đang trên đà tăng.

Trung Quốc thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 45 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19. Hiện Trung Quốc có tổng cộng 84.337 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.989 bệnh nhân được chữa khỏi.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Trung Quốc tăng mạnh liên tiếp trong năm ngày qua.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận thêm 39 ca nhiễm nội địa (31 ca ở khu tự trị Tân Cương, 8 ca ở Liêu Ninh) và 6 ca ngoại nhập (4 ca ở thành phố Thượng Hải, 2 ca ở tỉnh Quảng Đông.

Phần lớn ca nội địa được phát hiện ở khu tự trị Tân Cương, nơi một ổ dịch bùng phát ở thủ phủ Urumqi giữa tháng 7, và tỉnh Liêu Ninh do một ổ dịch xuất hiện ở thành phố Đại Liên.

Chile hiện là vùng dịch lớn thứ tám thế giới với tổng số 357.658 ca nhiễm, trong đó có 9.533 người tử vong. 

Các trường học, nhà hàng và quán bar vẫn phải đóng cửa. Giao thông công cộng được nối lại một phần trong những khung giờ nhất định và chỉ những cửa hàng bán hàng thiết yếu được phép tái hoạt động.

Theo Reuters, cảnh sát nước này đã huấn luyện 4 con chó đánh hơi, phát hiện COVID-19 trong mồ hôi của người dân ở nơi đông người như trường học, bến xe, sân bay nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm.

Một tỉnh của Nhật Bản công bố tình trạng khẩn cấp, Australia tính kéo dài lệnh phong tỏa

Nhật Bản có tổng số ca mắc COVID-19 là 35.836 ca nhiễm và 1.011 ca tử vong, tăng lần lượt 1.464 và 5 so với ngày hôm trước.

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày của Nhật đang trên đà tăng mạnh trở lại kể từ khi chính phủ Nhật gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc hồi tháng 5, và ghi nhận con số cao kỉ lục trong 24 giờ qua kể từ khi dịch xuất hiện.

Theo AFP, Thống đốc tỉnh Okinawa tuyên bố tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/8, kêu gọi người dân ở nhà trong hai tuần từ ngày 1/8 sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, các bệnh viện quá tải.

Chính quyền thủ đô Tokyo kêu gọi các nhà hàng, quán bar và karaoke đóng cửa sau 22h từ ngày 3/8, trước tình trạng dịch bệnh diễn biến xấu.

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ hai khu vực ASEAN, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 4.963 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong, nâng tổng số lên 98.232 ca nhiễm, trong đó có 2.039 người tử vong.

Số ca nhiễm mới hàng ngày của nước này tăng vọt trong 3 ngày qua và tiếp tục lập kỉ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Theo Reuters, 80 nhóm đại diện cho 80.000 bác sĩ và một triệu y tá, cho biết Philippines đang thua cuộc trong cuộc chiến chống COVID-19 và cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống y tế do số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại Manila và các tỉnh phía nam - khu vực đã được nới lỏng các biện pháp hạn chế hồi tháng 6 nhằm cứu vãn nền kinh tế.

Nhóm này đã kêu gọi chính phủ phong tỏa các khu vực trên hai tuần cho đến giữa tháng 8. Nhưng Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez cho biết thủ đô và các tỉnh lân cận không đủ khả năng để tái phong tỏa, rằng người dân cần phải kiểm soát và sống với virus, và cho rằng có nhiều cách khác để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Úc trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 377 ca nhiễm, 4 ca tử vong, nâng tổng số lên 17.282 ca nhiễm, trong đó có 201 trường hợp tử vong. 

Theo thống kê, từ tháng 4 tới tháng 6, số ca nhiễm mới mỗi ngày của nước này chỉ trên dưới con số 20 ca, những tư đầu tháng 7 trở lại đây số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày của Úc đang trên đà tăng mạnh trở lại.

Vài tuần trước, Australia đã ban lệnh đóng cửa hoàn toàn Victoria - bang đông dân nhất nước này, nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa 6 tuần ở Melbourne, thủ phủ của bang.

Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 2/8: Việt Nam có thêm 4 ca, hệ thống y tế Philippines sắp sụp đổ - Ảnh 2.

Một biển hiệu với các hướng dẫn về giãn cách xã hội tại Sydney, Úc. (Ảnh: Getty Images)

Với số ca nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng tăng lên, các chính trị gia nước này đang xem xét khả năng kéo dài lệnh phong tỏa.

Melbourne đã thực hiện lệnh đeo khẩu trang bắt buộc từ tuần trước, qui định này sẽ được áp dụng trên toàn bang Victoria từ ngày 2/8.

Như Ý

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.