|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 6/3: Số ca tử vong toàn cầu giảm 7% trong tuần qua

08:48 | 06/03/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 hôm nay 6/3 có những tin đáng chú ý như vắc xin AstraZeneca hiệu quả với biến chủng từ Brazil, vắc xin Sinopharm hiệu quả với các biến thể nCoV mới, dịch bệnh tại Đông Nam Á diễn biến phức tạp.

Dịch COVID-19 hôm nay ở Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, sáng hôm nay (6/3) có 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương đã ghi nhận 6 ca (đã được cách ly tập trung trước đó); một ca còn lại là chuyên gia nhập cảnh được cách ly ngay tại Thái Nguyên.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1.578 ca do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 885 ca. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 49.565.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng hôm nay, nước ta đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 65 ca; số ca âm tính lần hai là 57 ca, số ca âm tính lần ba là 137 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 116,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,59 triệu người tử vong và 92,24 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 79%).

Đến nay, 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

AFP đưa tin, số ca tử vong toàn cầu giảm 7% trong tuần qua, trong khi số ca nhiễm mới không có nhiều thay đổi. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ Bắc Mỹ, nơi số người chết giảm 20%, châu Á giảm 18%, châu Phi giảm 14%, châu Âu giảm 4%.

Ngược lại, số người không qua khỏi vì đại dịch tại Trung Đông tăng 3% trong tuần qua, Mỹ Latinh và vùng Caribe cũng tăng 3%.

Về số ca nhiễm mới, Bắc Mỹ giảm 20%; châu Phi (6%); châu Á (4%). Tuy nhiên, ca mới tăng 10% ở Trung Đông, 8% ở châu Âu và 3% ở Mỹ Latinh.

Về vắc xin COVID-19, dữ liệu sơ bộ từ nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy vắc xin của AstraZeneca có thể chống lại biến chủng nCoV có tên P1 ở Brazil hiệu quả, theo Reuters.

Một nghiên cứu khác cho thấy vắc xin này kém hiệu quả đối với biến thể được phát hiện ở Nam Phi, tương đồng với P1. Nam Phi sau đó đã dừng sử dụng vắc xin AstraZeneca.

Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 6/3: Số ca tử vong toàn cầu giảm 7% trong tuần qua - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Reuters).

Một nghiên cứu cho thấy sản phẩm của hãng Sinovac cũng không hiệu quả với biến thể từ Brazil. 

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 29,58 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 60.080 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.592 ca, nâng tổng số lên 535.365. Tổng số người phục hồi là hơn 20,17 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 68%).

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Mỹ đang có xu hướng giảm trong gần hai tháng qua, nhưng các con số vẫn ở mức cao.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 11,19 triệu ca nhiễm và 157.689 ca tử vong, tăng lần lượt 17.079 và 105 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 97% với tổng 10,85 triệu người đã khỏi bệnh.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Ấn Độ đang tăng dần trở lại sau hơn 4 tháng giảm liên tục, hầu hết do các ca bệnh đến từ bang Maharashtra và Kerala.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 75.337 và 1.760 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 10,87 triệu và 262.948 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 9,67 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%.

Ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại nước này tăng mạnh trong vài ngày qua.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 11.024 ca mắc và 462 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 4,3 triệu trường hợp, trong đó 88.285 trường hợp tử vong, và hơn 3,88 triệu người hồi phục (đạt 90%). Số ca nhiễm mới tại Nga đang giảm dần, nhưng số ca tử vong vẫn ở mức khá cao.

Cập nhật dịch COVID-19 hôm nay 5/3: Hàn Quốc có thêm ba ca tử vong sau khi tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Ảnh: AFP).

Moscow đã chấm dứt lệnh bắt buộc ở nhà đối với những người trên 65 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính vào hôm qua, dỡ bỏ một trong những hạn chế phòng dịch cuối cùng của thủ đô. 

Vắc xin Sputnik V của Nga đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Iraq, Lào và Sri Lanka, theo The Moscow Times.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới, tất cả đều là trường hợp nhập cảnh, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19. Như vậy nước này đã trải qua 18 ngày không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 89.952 ca nhiễm, trong đó có 4.636 ca tử vong và 85.138 (95%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Sinopharm cho biết, qua các thí nghiệm gần đây cho thấy vắc xin của công ty có hiệu quả với các biến thể nCoV mới.

Cho đến nay, 40 quốc gia và khu vực đã chấp thuận vắc xin này để sử dụng khẩn cấp. Gần 100 triệu liều đã được cung cấp cho các quốc gia với 60 triệu liều đã được sử dụng và không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vắc xin được báo cáo.

Sinopharm đang tiếp tục tăng cường sản xuất vắc xin và sẽ đạt công suất sản xuất hàng năm trên 3 tỷ liều.

Hơn 5 triệu người Bắc Kinh đã được tiêm vắc xin COVID-19 tính tới ngày 2/3. Trong số đó, 2,64 triệu người đã được tiêm hai liều.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 398 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 91.638 ca, trong đó có 1.627 trường hợp tử vong, và 82.560 người đã hồi phục (90%). 

Nước này đang đẩy mạnh tiêm chủng trong bối cảnh khả năng bùng phát dịch trở lại vào mùa xuân vẫn còn đáng lo ngại do người dân có thể mệt mỏi với các biện pháp phòng dịch và tiếp xúc xã hội nhiều hơn, đồng thời ca nhiễm các biến thể COVID-19 dễ lây lan hơn vẫn tiếp tục gia tăng.

Tính đến thứ năm, 225.853 người đã được tiêm phòng, tỷ lệ tiêm chủng đạt 0,43%.

Tại Đông Nam Á, toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 9 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Chỉ còn Brunei và Timor-Leste không có thêm ca tử vong hay mắc bệnh nào, theo TTXVN.

Cụ thể, Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 tồi tệ nhất với gần 10.000 ca nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày. Tình hình dịch bệnh tại Philippines, và Malaysia vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày ở mức 2.000.

Trong khi Thái Lan sau khi chứng kiến số ca bệnh trong cộng đồng tăng vọt trong những ngày gần đây đã phải siết chặt các biện pháp phòng dịch. Tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao và diễn biến phức tạp.

Ca nhiễm mới tại Campuchia đang gia tăng nhanh chóng, buộc giới chức phải phong tỏa nhiều tỉnh thành. Lào trong ngày 5/3 khi nhận hai ca COVID-19 mới.

Như Ý