|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Campuchia chuẩn bị đón khách du lịch đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

05:00 | 15/05/2021
Chia sẻ
Trước tình hình du khách nước ngoài vào Campuchia giảm tới 94% trong quý I/2021, Bộ Du lịch Campuchia đang nghiên cứu khả năng cho phép những du khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ được nhập cảnh vào nước này.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/5, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak cho biết kế hoạch nói trên có thể được thực hiện từ quý IV/2021.

Đại dịch COVID-19 trong hơn một năm qua đã làm tê liệt dịch vụ du lịch, một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia cùng với ngành gia công dệt may. 

Trong bản báo cáo được công bố hôm 13/5, Bộ Du lịch Campuchia cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh vào Campuchia trong ba tháng đầu năm 2021 chỉ khoảng 1,15 triệu lượt, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam vẫn là ba quốc gia đứng đầu về số lượng người nhập cảnh vào Campuchia trong quý I/2021. 

Thống kê tương ứng về lượng người nhập cảnh của mỗi nước vào Campuchia trong giai đoạn này gồm: Thái Lan (35.294 người, giảm 77%), Trung Quốc (23.837 người, giảm 91%) và Việt Nam (3.562 người, giảm 98%).

Lượng du khách nước ngoài giảm là do Campuchia buộc phải ngừng cấp visa du lịch cho người nước ngoài từ tháng 3/2020.

Số liệu chính thức của Campuchia cho biết nước này tiếp nhận 1,31 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2020, giảm 80% so với mức 6,61 triệu lượt năm 2019. 

Tổng thu nhập tương ứng của khu vực này chỉ còn 1,02 tỷ USD trong năm 2020, giảm 79% so với mức 4,92 tỷ USD của năm 2019.

Liên quan tới lĩnh vực quản lý du lịch, từ ngày ngày 25/4, Chính phủ Campuchia ra thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và mở cửa trở lại những điểm du lịch trên khắp cả nước, ngoại trừ Phnom Penh và tỉnh Kandal tiếp giáp thủ đô vẫn trong tình trạng phong tỏa vì vẫn được coi là "Vùng đỏ" có tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 nghiêm trọng.

Tính đến ngày 13/5/2021, Campuchia đã tiêm chủng cho 2.064.833 người, sử dụng 3 loại vaccine của Sinopharm, Sinovac và Astra Zeneca (Covishield), đạt 19,97% mục tiêu tiêm chủng 10 triệu người. 

Hiện nước này xếp thứ hai trong khối ASEAN về số người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, chỉ đứng sau Singapore (Xin-ga-po).

Theo dự thảo kế hoạch hồi phục ngành du lịch trong và sau đại dịch COVID-19, Bộ Du lịch Campuchia từ tháng 12/2020 vạch ra lộ trình ba giai đoạn gồm quản lý khủng hoảng trong trạng thái bình thường mới, linh hoạt và tái khởi động ngành dịch vụ giai đoạn 2020-2021; hồi phục du lịch sau khủng hoảng COVID-19 giai đoạn 2022-2023; và chuẩn bị cho sự trỗi dậy của ngành dịch vụ này trong giai đoạn 2024-2025.

Đối với ngành hàng không, Chính phủ Campuchia kéo dài việc miễn thuế tối thiểu 10% đối với tất cả các hãng hàng không đăng ký hoạt động tại Campuchia trong thời gian ba tháng từ tháng 1-3/2021 và cho phép các hãng hàng không dàn xếp việc thanh toán nợ tồn đọng thành nhiều lần sau thời gian kéo dài.

Trần Long