|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các diễn giả Robert Kiyosaki, Jay Abraham ngao ngán vì giới trẻ mua sách và dự sự kiện với hi vọng giàu nhanh

10:07 | 30/01/2020
Chia sẻ
Robert Kiyosaki, Jay Abraham nói về những lĩnh vực khác nhau, song họ có cùng một quan điểm: Đa số người tham gia sự kiện phát triển bản thân chỉ muốn tìm cách làm giàu siêu tốc.

Svein-Erik Nilsen, một doanh nhân người Na Uy, vừa tới Singapore để tham dự một hội nghị mang tên "Masters of the Century". Đây là một sự kiện liên quan tới hoạt động phát triển bản thân, làm giàu, theo SCMP.

Giá vé của sự kiện lên tới 1.600 USD song vẫn khan hiếm trước sự săn lùng của các cá nhân và chủ doanh nghiệp khắp thế giới. Họ say say với khẩu hiệu: "Phát triển doanh nghiệp và tài sản, gây dựng sự nghiệp từ niềm đam mê".

Khoảng 5.000 người tham gia sự kiện. Họ chép hối hả, và nghe như muốn nuốt từng lời của diễn giả. Trong thời gian nghỉ giải lao, họ làm quen với nhau hoặc mua sách, đồng thời phô trương những khẩu hiệu như "Một tầm nhìn không có kế hoạch hành động chẳng khác gì một xe hơi không có xăng".

Các diễn giả Robert Kiyosaki, Jay Abraham ngao ngán vì giới trẻ mua sách và dự sự kiện với hi vọng giàu nhanh - Ảnh 1.

Ông Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách "Cha giàu cha nghèo". Ảnh: Market Watch

Success Resources, công ty tổ chức sự kiện, kêu gọi người tham gia "sống một cuộc đời tối ưu hơn". Nilsen gọi đây là "học tập tăng tốc". Anh ghi mục tiêu trong danh thiếp là "cố gắng tạo ra sự thay đổi lớn trong tương lai".

"Diễn giả truyền đạt rất nhiều thông tin. Mọi người ở đây đều cho miễn phí. Lắng nghe và chép những điều quan trọng là việc của khán giả", Nilsen bình luận.

Ở hậu trường, nhân viên của ban tổ chức hối hả triển khai nghiệp vụ an ninh, chuẩn bị món ăn vặt và cà phê cho diễn giả. 

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách "Cha giàu cha nghèo" nổi tiếng, cũng xuất hiện trên sân khấu để nói về tình trạng tiền giả, tài sản giả trong nền kinh tế thế giới. Ông cũng nói về mánh khóe của những chuyên gia đào tạo dởm.

Với khối tài sản 80 triệu USD và 17 đầu sách, Robert Kiyosaki là một thương hiệu cá nhân đình đám. Song vị triệu phú 72 tuổi thừa nhận đa số những người tham dự sự kiện không lắng nghe ông, mà chỉ phàn nàn về việc họ không thể giàu nhanh dù đã mua sách do ông viết hoặc tham gia những sự kiện mà ông thuyết trình.

"Vấn đề là phần lớn họ chỉ muốn giàu nhanh", ông nhấn mạnh.

Thành công đích thực, theo Robert Kiyosaki, phụ thuộc vào khát vọng của một cá nhân về gây dựng và giữ gìn tài sản. 

"Phần lớn người thuộc tầng lớp trung lưu có mức sống nghèo, nhưng họ luôn tỏ ra giàu. Họ có nhà đẹp, xe đẹp, trang phục đẹp. Có thể họ lái xe Mercedes và sống trong condo, song họ luôn vật lộn với nợ nần", ông giải thích.

Tác giả cuốn sách "Cha giàu cha nghèo" nhắc lại rằng con người có thể giàu nhờ hàng triệu cách - bao gồm kết hôn với người giàu, kiện tỉ phú, thừa hưởng tài sản của tỉ phú, chơi xổ số, song chúng ta vẫn có thể mất hết tài sản. 

"Hãy nhìn những vận động viên chuyên nghiệp ở Mỹ. Phần lớn họ trở thành triệu phú ở độ tuổi đôi mươi, nhưng rồi khánh kiệt ở tuổi sau 30. Vì thế, vấn đề cốt lõi không phải là tiền", Kiyosaki lập luận.

Các diễn giả Robert Kiyosaki, Jay Abraham ngao ngán vì giới trẻ mua sách và dự sự kiện với hi vọng giàu nhanh - Ảnh 2.

Tỉ phú Jay Abraham, người sáng lập kiêm tổng giám đốc tập đoàn Abraham. Ảnh: Stephen Spancer

Phù thủy tiếp thị Jay Abraham đồng ý với quan điểm của Robert Kiyosaki. Là người sáng lập kiêm tổng giám đốc tập đoàn Abraham, Jay có khối tài sản 10 tỉ USD cùng hàng triệu người hâm mộ. 

Song Jay khẳng định phần lớn người tham gia những sự kiện phát triển bản thân chỉ đang thực hiện hành vi giống như "giải trí bằng kiến thức". Theo ông, nhiều người cảm thấy họ đã thực hiện một hành động to tát bằng cách tham dự một buổi diễn thuyết, hoặc vạch ra một kế hoạch hành động mơ hồ. 

Quá chán ngán với những khán giả chỉ muốn giàu nhanh nhưng không chịu hành động, giờ đây Jay chỉ muốn truyền đạt kiến thức cho những nhóm nhỏ. Đó là những người sẵn sàng hành động theo chiến lược mà ông vạch ra.

"Mọi người có thể ghét hoặc thích tôi, và hai khả năng đó đều tốt hơn so với việc tôi phải chịu đựng những người đến sự kiện chỉ để tự trấn an bản thân hoặc làm màu. 

Vị tỉ phú muốn mọi người phải lay động bởi kiến thức mà ông truyền đạt đến nỗi họ sẵn sàng hành động ngay.

"Vinh dự của tôi không phải là việc đứng trên sân khấu để diễn thuyết. Tôi chỉ cảm thấy vinh dự khi khán giả kể những hành động họ đã thực hiện sau khi nghe bài diễn thuyết của tôi", Jay phát biểu.

Nhạc Phong