|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Tài chính Mnuchin: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hình phạt nếu không tuân thủ thỏa thuận với Trung Quốc

17:37 | 16/04/2019
Chia sẻ
Trong một dấu hiệu cho thấy Mỹ - Trung đang tiến gần đến một thỏa thuận, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu, Mỹ sẵn sàng đối mặt với các khoản bồi thường nếu nước này không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Mnuchin: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hình phạt nếu không tuân thủ thỏa thuận với Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố Mỹ chấp nhận hình phạt nếu không tuân thủ thỏa thuận với Trung Quốc.

"Có những cam kết nhất định mà Mỹ đang thực hiện trong thỏa thuận này, và có những cam kết nhất định mà phía Trung Quốc cũng đang thực hiện", ông Mnuchin cho hay tại cuộc họp của Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington vào hôm 13/4.

"Tôi hi vọng cơ chế thực thi sẽ hoạt động theo cả hai hướng, rằng nếu chúng tôi không tôn trọng các cam kết của mình, chúng tôi sẽ nhận hậu quả nhất định và ngược lại đối với Trung Quốc", ông nói.

Bloomberg đưa tin, ông Mnuchin cho biết hai nước đang đạt được tiến bộ trong quá trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại và cuộc chiến thuế quan kéo dài 9 tháng bởi điều này đã gây ra không ít ảnh hưởng đến các thị trường tài chính và tăng trưởng toàn cầu.

Theo thỏa thuận đang được thảo luận, Mỹ và Trung Quốc sẽ thành lập một văn phòng thực thi riêng để giám sát sự tuân thủ của mỗi bên.

Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc có nên tổ chức thêm nhiều cuộc gặp trực tiếp hay không, sau khi các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh và sau đó là Washington kết thúc. "Chúng tôi đang tiến gần đến vòng đàm phán cuối cùng", ông nói.

Trong tuần này, IMF nhận định căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là một rủi ro trong khi giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi khủng hoảng tài chính một thập kỉ trước nổ ra.

Trần Nam Thi

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.