|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể đạt được trong 4 tuần

15:37 | 05/04/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump vào hôm qua (ngày 4/4) cho biết Mỹ và Trung Quốc đã tiến gần đến một thỏa thuận và có thể công bố trong vòng 4 tuần tới, theo Reuters.
Tổng thống Trump: Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể đạt được trong 4 tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Trump gặp Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Phòng Bầu dục vào hôm qua (ngày 4/4).

Thỏa thuận có thể được công bố trong 4 tuần tới

Mỹ và Trung Quốc đã tham gia vào các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hàng tháng liền, gây ảnh hưởng thị trường toàn cầu. Hi vọng về hướng giải quyết cuối cùng dấy lên sau khi cả hai bên bày tỏ sự lạc quan sau cuộc đàm phán tại Bắc Kinh tuần trước.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng khi bắt đầu cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, ông Trump cho biết hai bên đã đồng thuận ở một số vấn đề phức tạp nhưng vẫn còn một số khác biệt cần phải giải quyết.

"Chúng tôi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận. Điều này không đồng nghĩa rằng thỏa thuận đã được thực hiện, bởi thực tế không phải như vậy, nhưng chúng tôi chắc chắn đang tiến rất gần đến đích", ông Trump nói trong Phòng Bầu dục.

"Và tôi cho rằng trong vòng 4 tuần tới, cả hai bên có thể công bố một thông tin rất tích cực".

Ông Trump cho biết sẽ tổ chức một hội nghị thưởng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình nếu đạt được thỏa thuận.

Trong một thông điệp gửi đến Phó Thủ tướng Lưu Hạc, ông Tập cũng cho hay nội dung của thỏa thuận Mỹ - Trung có thể sẽ được hoàn thành sớm.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lưu Hạc đã nói ông Trump rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ông và ông Trump, mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ đạt tiến bộ mới và tốt đẹp hơn.

"Tôi hi vọng hai nhóm đàm phán có thể tiếp tục làm việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi để giải quyết mối quan tâm của mỗi bên và kết thúc đàm phán thương mại sớm", ông Tập gửi đến Tổng thống Trump qua Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Lợi ích nào cho Trung Quốc nếu Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận?

Ông Trump từ chối cho biết điều gì sẽ xảy ra với mức thuế quan lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc muốn Mỹ gỡ bỏ thuế quan, mặc dù các quan chức Mỹ đang cân nhắc duy trì mức thuế quan trên, ít nhất là đến thời điểm này.

Khi được hỏi về lợi ích của một thỏa thuận đối với Trung Quốc, ông Trump nói: "Sẽ rất có lợi cho Trung Quốc bởi họ tiếp tục giao dịch với Mỹ. Nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ rất khó để chúng tôi cho phép giao dịch thương mại tiếp diễn".

Thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đạt tổng cộng 660 tỉ USD năm 2018, trong đó gồm 540 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 120 tỉ USD hàng xuất khẩu từ Mỹ, theo dữ liệu từ Cục Điều Tra Dân số Mỹ.

Thay mặt Trung Quốc, ông Lưu Hạc cho biết đàm phán thương mại giữa hai nước đã đạt được "tiến bộ lớn" nhờ sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Trump. Ông Lưu cũng bày tỏ hi vọng cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một kết quả tốt.

Mỹ vẫn tìm kiếm những thay đổi lớn lao

Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế quan trừng phạt lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá hơn 500 tỉ USD.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người dẫn dầu các cuộc đàm phán của chính quyền Trump, cho biết vẫn còn một số vấn đề lớn cần giải quyết và khen ngợi cam kết cải cách tại Trung Quốc của ông Lưu Hạc.

Khi được hỏi về các điểm còn vướng mắc, ông Trump đề cập đến thuế quan và trộm cắp tài sản trí tuệ. Ông Trump cho hay sẽ bàn về vấn đề thuế quan với ông Lưu trong cuộc gặp mặt giữa hai người.

"Chúng tôi đã đồng thuận ở một số vấn đề khó khăn nhất', ông Trump nói. Sau đó, ông nhấn mạnh thêm rằng một kế hoạch thực thi cho thỏa thuận thương mại vẫn là điểm còn vướng mắc.

"Chúng tôi cần đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ thực thi các điều khoản của thỏa thuận. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu này", Tổng thống Trump nói.

Ông Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đang tổ chức các cuộc đàm phán với phái đoàn Trung Quốc tại Washington vào tuần này. Vòng đàm phán hiện tại dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (5/4) và có thể kéo dài lâu hơn.

Hi vọng vào các cuộc đàm phán đang diễn ra theo hướng tích cực đã cổ vũ thị trường tài chính trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ bị xáo trộn vào hôm qua khi các nhà đầu tư chờ đợi tiến triển cuộc đàm phán thương mại trên. Chỉ số Dow Jones đã nhích lên một chút, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm nhẹ.

Thuế quan là vấn đề đau đầu nhất

Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, đã cho hay vào tuần trước rằng cuộc đàm phán không phụ thuộc vào thời gian và có thể kéo dài thêm nhiều tuần hoặc thậm chí, nhiều tháng.

Mặc dù một số cam kết cải cách bởi Bắc Kinh đã được thiết lập, trong đó có thỏa thuận không thao túng tiền tệ, cơ chế thực thi nhằm đảm bảo Trung Quốc sẽ giữ vững cam kết và tình trạng của mức thuế quan lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc là những vấn đề cần giải quyết.

Giám đốc các vấn đề quốc tế của Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant cho hay rằng Trung Quốc hi vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ tất cả thuế quan áp lên hàng hóa của nước này.

Tuy nhiên, chính quyền Trump lại tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn giữ một số mức thuế như một cách để thúc đẩy Trung Quốc thực hiện nghịa vụ của mình theo điều khoản của thỏa thuận thương mại.

Trần Nam Thi