Ngày 12/8 tại thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành trung ương và 10 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về tiến độ đề xuất Dự án chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (dự án MERIT – WB11).
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến. Nguyên nhân là do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.
Ông Werner Hoyer, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo không từ bỏ các mục tiêu khí hậu, đồng thời đánh đi tín hiệu về một kế hoạch hành động chung của các ngân hàng phát triển hàng đầu thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2022 (COP27) vào tháng tới.
Nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt đang hoành hành tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, gây thêm khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp đúng vào thời điểm mà tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại.
Theo một nghiên cứu khoa học, tỷ phú Nga Roman Abramovich là người tạo ra khối lượng phát thải khí CO2 nhiều nhất trong số các tỷ phú thế giới trong năm qua.
Theo các chuyên gia, giá dầu đã vượt mức 100 USD/thùng và điều này có thể làm giảm tốc độ chuyển đổi của toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn trong nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu.
Mọt startup Mỹ vừa qua đã giới thiệu công nghệ mới về pin, có thể giúp giải quyết vấn đề mà nhiều công ty sản xuất ô tô như Tesla hay VinFast đang đối mặt.
Trong chuyến thăm đến Việt Nam, phái đoàn Ủy ban châu Âu do Phó Chủ tịch Frans Timmermans dẫn đầu đã được trải nghiệm trực tiếp xe điện VinFast và VinBus tại Hà Nội sáng 22/2.
Nhu cầu đối với các kim loại như lithium, coban và niken, được dùng để sản xuất pin, đang trong giai đoạn bùng nổ chưa từng có khi toàn cầu đang hướng tới một tương lai xanh hơn.
Mặc dù vẫn có những nghi ngờ xung quanh liên minh mới được thành lập, nhưng nhiều CEO tin rằng đây là cách tốt để con người ngăn biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo báo cáo do tổ chức phi chính phủ Christian Aid (Vương quốc Anh) công bố ngày 8/11, 65 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới sẽ ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm trung bình 20% vào năm 2050 và giảm 64% vào năm 2100 nếu mức tăng nhiệt của Trái Đất lên tới 2,9 độ C.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.