Công ty ký phụ lục hợp đồng để gian hạn thời gian vay 92 tỷ đồng từ các thành viên HĐQT, do chưa kịp huy động nguồn tiền từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Với tham vọng mở rộng ra các tỉnh phía Bắc, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang phải đối mặt với bài toán nguồn vốn nan giải. Công ty phải vay lãnh đạo để trả nợ trái phiếu và phải tiếp tục huy động vốn từ phát hành cổ phiếu để trả nợ.
Sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, số cổ phiếu TNH dự kiến tăng từ 95,8 triệu lên 125,3 triệu.
Quý II, lợi nhuận của TNH đi xuống do chi phí nguyên vật liệu và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khi công ty đã hết thời gian miễn thuế tại Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và hết thời gian ưu đãi thuế tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
Ngoài kế hoạch kinh doanh 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến trình phương án chào bán 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả nợ cho các cá nhân, tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động.
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) ghi nhận 141 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022, giảm 1% so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.
Dù chưa tới ngày chốt sổ, một số doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh ước tính quý III, trong đó hầu hết công ty có doanh thu tăng trưởng với cùng kỳ, bất chấp một quý khó khăn nhất từ đầu năm đến nay.
Sau khi phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến sẽ tăng từ 415 tỷ đồng lên 519 tỷ đồng.
Đại diện HSBC và OCBC Bank Singapore cho rằng bà Trương Mỹ Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng ngoại.